Chuyện chưa từng kể của các quý bà "chán chồng"

PV |

Nhiều phụ nữ đến tuổi trung niên, tiền mãn kinh hay mãn kinh phải đối mặt với chứng khô âm đạo. Điều này khiến nhiều chị em gặp khó khăn mỗi khi gần gũi chồng.

Cắn răng để “chiều chồng”

Chị Hạnh ở Hải Dương, 49 tuổi, có 2 cháu ngoại kháu khỉnh, con gái ở xa nên chị thường xuyên đến trông cháu nhiều khi khiến chồng bực bội nói rằng không còn quan tâm đến chồng ở nhà mà cứ bỏ đi bền biệt.

Đây không phải lời trách cứ thông thường mà nó còn có hàm ý khác mà chỉ chị mới hiểu.

Chuyện là khi bước sang tuổi 45 chị N đã có hiện tượng mãn kinh, bắt đầu không còn ham muốn chuyện vợ chồng.

Mỗi lần anh có ý muốn gần gũi chị đều né tránh hoặc nhanh nhanh cho chóng qua chứ không còn cảm xúc hay khoái cảm như thời còn trẻ.

Mỗi lần có quan hệ vợ chồng chị đều thấy đau rát, ngứa ngáy, tệ hơn nữa khoảng 1 năm trở lại đây chị còn bị chảy máu mỗi khi quan hệ với chồng.

Điều này khiến chị bị ám ảnh về tâm lý, chỉ cắn răng chịu đựng mỗi khi quan hệ với tâm trạng lo âu và sợ hãi chứ chả còn thấy “sung sướng” gì.

Một trường hợp nữa là chị Minh, Từ Liêm, Hà Nội đã 55 tuổi, hai vợ chồng bằng tuổi nhau nhưng đến thời kỳ chị mãn kinh anh vẫn còn “xuân” lắm.

Đàn ông ở độ tuổi này vẫn còn phong độ trong chuyện giường chiếu nên chị rất khổ sở mỗi khi chồng có nhu cầu.

Nhiều khi chị đau đến phát khóc mà anh không hiểu cho cứ bảo chị ích kỷ, trốn tránh trách nhiệm. Né tránh mãi cũng không được, cực chẳng đã thì cũng phải chiều chồng. Mình thân đàn bà nên cũng đành chịu chứ biết sao giờ…

Khô âm đạo là gì?

Khô âm đạo hay còn gọi là “khô hạn” ở phụ nữ. Đây là hiện tượng chất nhầy trong âm đạo không còn tiết ra được nữa khiến phụ nữ gặp khó khăn trong quan hệ vợ chồng.

Dấu hiệu của khô âm đạo là đau rát âm đạo, ngứa “vùng kín”, bỏng rát âm đạo, chảy máu khi giao hợp, mất hoặc giảm khoái cảm khi quan hệ tình dục, tiểu nhiều lần trong ngày, tiểu gấp..

Khô âm đạo khiến phụ nữ dễ mắc các bệnh viêm nhiễm âm đạo. Bệnh thường xảy ra ở phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh hay mãn kinh. Khiến phụ nữ gặp nhiều rắc rối trong sinh hoạt vợ chồng và cuộc sống hàng ngày.

Khô âm đạo ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe của phụ nữ?

Theo thống kê của y học thế giới: 40-60% phụ nữ tuổi trung niên bị khô âm đạo dẫn đến suy giảm ham muốn tính dục.

Khoảng 50% phụ nữ tuổi 40-59 rơi vào khủng hoảng. Khô âm đạo là dấu hiệu đầu tiên dẫn đến những nguy hại tới chức năng sinh lý nữ.

Trong chương trình Tư vấn sức khỏe sinh sản phụ nữ của báo Vnexpress PGS.TS Phùng Nguyễn Khánh Trang, trưởng khoa sản BV Hùng Vương, TP. HCM:

“Rối loạn này không chỉ ảnh hưởng tại chỗ mà nó ảnh hưởng đến toàn thân, đời sống, quan hệ vợ chồng khó khăn cho cả hai phái.

Dẫn tới nỗi sợ của người phụ nữ, lâu ngày dẫn tới rối loạn tâm lý, lãnh cảm, và nó còn có liên quan đến căn bệnh ung thư tử cung và cổ tử cung thường gặp ở phụ nữ châu Á.”

Vì vậy, những chỉ em cần đến gặp bác sĩ chuyên sản khoa để được tư vấn và tìm cách khắc phục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại