Bác sĩ hốt hoảng kêu trời vì bệnh nhân tự chữa bệnh "nhạy cảm"

T.T |

Yếu sinh lý vốn là căn bệnh "nhạy cảm" mà người mắc không muốn ai biết mình gặp phải tình trạng này.

Chính vì vậy, việc tự chữa bệnh yếu sinh lý bằng những bài thuốc truyền miệng là không hiếm. Nhiều người không những tiền mất tật mang mà còn tự đẩy mình vào tình trạng chữa lợn lành thành lợn què khiến bác sĩ cũng phải lắc đầu "bó tay".

Uống rượu rắn để bổ dương không ngờ liệt dương vĩnh viễn

Bác sĩ Trịnh Hồng Quân, phòng khám Nam khoa Hoa hồng, Đống Đa, Hà Nội kể về trường hợp đáng tiếc do bệnh nhân tự chữa bệnh yếu sinh lý. Đó là một nam giới chưa đến 40 tuổi nhưng do thể trạng yếu đuối nên khả năng sinh hoạt tình dục không được mạnh mẽ.

Thay vì đến khám và tư vấn ở các cơ sở chuyên khoa, vợ chồng bệnh nhân này lại bảo nhau tự điều trị bệnh bằng cách nhờ người quen kiếm cho bình rượu ngũ xà ở tận vùng cung cấp rắn lớn nhất Hà Nội.

Chị vợ động viên chồng dùng rượu đều đặn những mong cải thiện được tình hình.

Tuy nhiên, trái ngược với sự mong đợi, tình trạng của anh chồng càng ngày càng tệ, "cậu nhỏ" rất khó cương cứng mà nhu cầu tình dục càng ngày càng suy giảm. Hốt hoảng, vợ chồng anh đưa nhau đến phòng khám Nam khoa xin tư vấn của bác sĩ.

Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ Trịnh Hồng Quân cho biết, trường hợp này rất may đã đến khám bệnh sớm nên bác sĩ mới có cơ hội khuyên bệnh nhân dừng hẳn việc uống rượu rắn.

Nếu tiếp tục sử dụng cách chữa bệnh yếu sinh lý này trong thời gian dài, rất có thể bệnh nhân sẽ bị mất đi nhu cầu tình dục vĩnh viễn.

Dùng "Viagra" xách tay, bệnh nhân "sung" 3 ngày không chịu "xuống"

Trong những cách chữa yếu sinh lý truyền miệng, nhiều người lại ưa chuộng các sản phẩm tây y ngoại nhập vì cho rằng những sản phẩm này có tác dụng nhanh chóng.

Tuy nhiên, việc tự mày mò chữa bệnh lại khiến cho người bệnh gặp khá nhiều rủi ro, thậm chí là nguy hiểm.

Như trường hợp một bệnh nhân từng điều trị tại phòng khám nơi bác sĩ Trịnh Hồng Quân làm việc, anh này bị yếu sinh lý nhưng bị vợ cấm tiệt không cho tiết lộ tình trạng bệnh với người khác hoặc đến phòng khám vì sợ bị chê cười.

Thay vào đó, chị vợ tự lên mạng tìm kiếm thông tin về các loại thuốc xách tay được nhiều người cho rằng có hiệu quả trong việc thúc đẩy bản lĩnh quý ông.

Chị mang về cho chồng rất nhiều loại thuốc từ thuốc viên, thuốc nước đến thuốc mỡ bôi ngoài, loại thì thấy không có tác dụng, loại thì chỉ tác dụng thời gian đầu rồi thì cũng đâu lại vào đấy.

Nghe người quen mách bảo, chị mang về cho chồng 1 loại thuốc nghe nói "nặng đô" lắm, uống vào là có tác dụng ngay. Nào ngờ anh uống thuốc này thì "cậu nhỏ" cương cứng tận... 3 hôm không chịu xuống làm anh chị hốt hoảng vội đưa nhau đến gặp bác sĩ.

Được sự can thiệp y tế kịp thời, bệnh nhân trở lại trạng thái bình thường, nhưng sau khi nghe sự tư vấn của các bác sĩ, chắc anh không khỏi rùng mình vì sự liều lĩnh tự chữa yếu sinh lý của vợ chồng mình. Rất may mà hậu quả cũng chưa đến nỗi nghiêm trọng.

3. Không thể tự chữa yếu sinh lý

Theo bác sĩ Trịnh Hồng Quân, nguyên nhân gây ra chứng bệnh yếu sinh lý của nam giới rất phức tạp.

Hơn một nửa số bệnh nhân gặp chứng rối loạn cương là do mạch máu dương vật bị hư hại, những trường hợp còn lại có thể do các nguyên nhân như bệnh của dây thần kinh, bệnh về giảm sút nội tiết tố testosterone...

Nếu tự ý dùng thuốc trị rối loạn cương dương thì sẽ gây nguy hiểm cho dương vật do những tác dụng phụ của thuốc. Muốn trị được bệnh phải có chỉ định của bác sĩ.

Khi điều trị phục hồi sinh lý nam, bác sĩ sẽ phải tìm ra chính xác nguyên nhân của bệnh để có giải pháp điều trị phù hợp.

Thông thường, bệnh nhân sẽ được làm xét nghiệm máu để xác định nồng độ testosterone để xem bệnh nhân có gặp chứng rối loạn cương do nội tiết tố này suy giảm hay không.

Bên cạnh đó, cần phải xem xét các yếu tố khác như tuổi tác, tâm lý căng thẳng, tình trạng sử dụng bia rượu, thuốc lá, các bệnh mãn tính như cao huyết áp, tiểu đường... có tác động tiêu cực đến lượng testosterone hay không...

Chính vì vậy, việc tự điều trị của bệnh nhân không những không đem lại kết quả khả quan mà còn có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tình dục và sức khỏe nói chung.

Bác sĩ lưu ý bệnh nhân khi cảm thấy mình suy yếu tình dục nên đến các cơ sở chuyên khoa để được tư vấn và điều trị đúng nguyên nhân gây ra bệnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại