Con ung thư, nguy kịch vì bố mẹ chữa bằng đông y

Ph. Thúy |

Thấy con sụt cân, bố mẹ của bé D. đưa con đi khám nhưng không thấy có biểu hiện gì bất thường nên quay về cho cháu uống thuốc đông y. Nhưng bệnh càng ngày càng nặng.

Bị ung thư lại đi chữa "cam mòn"

Bé Nguyễn Văn D. trú tại Quảng Ninh đến cấp cứu tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương trong tình trạng mệt mỏi, thiếu máu nặng. Bé được các bác sĩ ở Bệnh viện Huyết học truyền máu sau đó chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương.

Các xét nghiệm ở Bệnh viện Nhi trung ương cho biết cháu bị ung thư máu giai đoạn cuối, không thể can thiệp được bất cứ gì thêm vì cơ quan lục phủ ngũ tạng đã bị tổn thương nặng nề.

Anh Nguyễn Văn Đ. bố của cháu D. cho biết khoảng vài tháng nay thấy con gầy, sụt cân và không chịu ăn uống.

Anh chị đưa con đi bệnh viện huyện kiểm tra, bác sĩ không thấy có gì bất thường. Về nhà bé được uống thêm thuốc bổ nhưng vẫn không ăn và gầy mòn. Từ 22kg bé giảm 6- 7 kg.

Bé Ng. đang điều trị tại Bệnh viện K.

Bị ung thư lại đi chữa "cam mòn"

Bé Nguyễn Văn D. trú tại Quảng Ninh đến cấp cứu tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương trong tình trạng mệt mỏi, thiếu máu nặng.

Bé được các bác sĩ ở Bệnh viện Huyết học truyền máu sau đó chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương.

Các xét nghiệm ở Bệnh viện Nhi trung ương cho biết cháu bị ung thư máu giai đoạn cuối, không thể can thiệp được bất cứ gì thêm vì cơ quan lục phủ ngũ tạng đã bị tổn thương nặng nề.

Anh Nguyễn Văn Đ. bố của cháu D. cho biết khoảng vài tháng nay thấy con gầy, sụt cân và không chịu ăn uống.

Anh chị đưa con đi bệnh viện huyện kiểm tra, bác sĩ không thấy có gì bất thường. Về nhà bé được uống thêm thuốc bổ nhưng vẫn không ăn và gầy mòn. Từ 22kg bé giảm 6- 7 kg.

Nghe mọi người nói đưa bé đi chữa đông y vì có thể bị chứng "cam mòn". Gia đình anh Đ. đưa con đi lấy thuốc nam về uống.

Kết quả thuốc uống ngày càng nhiều nhưng bệnh không đỡ, sau đó bé ngày càng mệt mỏi và bỏ ăn. Khi bé bị ngất lịm, bố mẹ đưa cháu lên Bệnh viện tỉnh, bác sĩ kết luận cháu bị thiếu máu nặng và chuyển lên Viện Huyết học Truyền máu Trung ương.

Nằm cấp cứu truyền máu tại viện 4 ngày nhưng tình trạng của cháu D. vẫn rất xấu. Sau đó, bé được chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương.

Theo hồ sơ chẩn đoán bé Đ. bị ung thư máu giai đoạn cuối, suy thận, phù tim... Sau gần 1 tháng nằm viện, gia đình của bé D. xin bé về nhà vì bé bệnh nặng quá.

Anh Đ. cho biết, khi nghe bác sĩ nói con bị ung thư máu giai đoạn cuối, không cứu được nữa chân tay anh như cùn lại. Vợ chồng anh nhìn con chỉ khóc vì không nghĩ rằng chính mình đã hại con mình.

Giá như khi đó anh cho con đi kiểm tra sức khỏe kỹ hơn thay vì đi chữa đông y, biết đâu bé có thể còn cơ hội cứu chữa.

Ung thư buồng trứng đi uống thuốc chữa rong kinh

Trường hợp của em Nguyễn Thị Ng. 14 tuổi, trú tại Nghệ An đang điều trị tại Bệnh viện K, Trung ương cũng là một trường hợp chữa sai bệnh. Em Ng. bị ung thư buồng trứng giai đoạn 2.

Vừa chăm con, mẹ của Ng, vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại việc bác sĩ kết luận con bị ung thư. Chị Luyến mẹ của Ng. cho biết bé có kinh nguyệt từ năm 12 tuổi.

Được 1 năm thì kinh nguyệt bắt đầu không ổn định. Có khi 1 tháng xuất hiện 2 lần, rong kinh và em Ng, đau bụng.

Thấy con hay bị đau bụng như thế, mẹ em cho rằng con bị rong kinh, đau bụng kinh là triệu chứng bình thường của người phụ nữ.

Thấy con đau quá, bố mẹ của bé Ng. đã đi lấy thuốc nam được thầy lang cô thành dạng viên về cho con ăn. Những ngày ăn thuốc hoàn, em Ng. vẫn đau.

Một tháng hai lần đến chu kỳ và kéo dài nhiều ngày nên em mệt mỏi và nhợt nhạt. Mỗi lần hết chu kỳ, Ng. lại đau bụng liên miên.

Uống hai tháng thuốc không đỡ, bố mẹ đưa Ng. đi kiểm tra tại Bệnh viện Nhi Nghệ An. Kết quả chẩn đoán bé bị ung thư buồng trứng.

Nghe bác sĩ chẩn đoán ung thư buồng trứng, cả nhà chị Luyến chỉ ôm nhau khóc vì chưa bao giờ anh chị nghĩ án ung thư lại rơi vào đầu của con mình.

Ngay sau đó, anh chị gom tiền cho con ra Hà Nội điều trị. Bác sĩ ở Bệnh viện K làm các xét nghiệm chẩn đoán bé bị ung thư buồng trứng giai đoạn 2 A, cắt bỏ một bên buồng trứng. Đến nay, con đã điều trị xong hai đợt hóa chất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại