WikiLeaks tiết lộ thực trạng bi thảm của tàu ngầm Anh

Huy Bình |

Trang WikiLeaks vừa tiết lộ thông tin chấn động cả nước Anh: “bất kỳ kẻ tâm thần nào cũng có thể thâm nhập vào các cơ sở hạt nhân của nước này.

Thực trạng bi đát của lực lượng tàu ngầm Anh

Thông tin này đã cho thấy Hạm đội tàu ngầm của Hải quân Anh nói chung và các cơ sở hạt nhân của nước này nói riêng đang trong tình trạng xuống cấp khủng khiếp.

Cựu thủy thủ Hải quân Hoàng gia William Mc Neill đăng trên trang WikiLeaks bản báo cáo nói rằng hạm đội Anh đang trong tình trạng xuống dốc không phanh, tình trạng an ninh, an toàn của cơ sở hạt nhân rất đáng lo ngại bởi không được bảo vệ đúng cách.

Mc Neill viết, "Bất kỳ kẻ khủng bố hoặc kẻ tâm thần nào cũng có thể thâm nhập vào các căn cứ tàu ngầm hay cơ sở hạt nhân", nhiều thiết bị kỹ thuật hư hỏng lâu dài mà không được thay thế hay sửa chữa.

Thậm chí, khoang tên lửa của tàu ngầm còn được dùng làm phòng tập thể thao.

William Mc Neill đăng trên website WikiLeaks bản báo cáo dài 18 trang về những điều mắt thấy tai nghe khi phục vụ trong Hải quân Hoàng gia.

Theo ông, bộ phận an ninh tại các cơ sở hạt nhân của vương quốc Anh hoạt động rất tồi tệ, và thâm nhập vào đó còn dễ hơn so với vào "đa số các hộp đêm".

Ngoài ra, có thể dễ dàng mang thiết bị điện tử cá nhân vào các khu vực được bảo vệ, bao gồm cả thiết bị lưu trữ thông tin để sao chép dữ liệu bí mật.

HMS Astute - chiếc tàu ngầm hạt nhân tấn công thế hệ mới của Anh thuộc lớp Astute

Đặc biệt, cựu thủy thủ này liệt kê trong báo cáo của mình tới hơn 30 lỗ hổng an toàn và an ninh của tàu ngầm chở tên lửa Trident với đầu đạn hạt nhân, gióng lên hồi chuông báo động về thực trạng lực lượng tàu ngầm Anh và các cơ sở hạt nhân của nước này.

Không phải là chuyện ngẫu nhiên

Được biết, vào năm 2012 lực lượng tàu ngầm Anh cũng đã gặp phải rất nhiều tai tiếng khi một thủy thủ bị cáo buộc làm gián điệp cho Nga, còn tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo thế hệ mới nhất thuộc lớp Astute gặp phải lỗi nghiêm trọng.

Tháng 11-2012, Thượng sĩ Hải quân Hoàng gia Anh, người từng phục vụ trên tàu ngầm hạt nhân nước này đã thừa nhận trước tòa rằng mình hoạt động gián điệp cho Nga.

Viên Thượng sĩ Edward Devenni, 30 tuổi đã bị bắt vào đầu tháng 3-2012 tại cảng Plymouth của Anh.

Nhiệm vụ của Devenni là thu thập thông tin về mã số mà hải quân Anh dùng trên chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Trafalgar, nơi viên hạ sĩ quan này đang phục vụ. Những thông tin này có thể được dùng để gây nguy hại cho an ninh nước Anh.

Tàu ngầm hạt nhân HMS Vanguard của hải quân Anh
Tàu ngầm hạt nhân HMS Vanguard của hải quân Anh

Cáo trạng cho biết, Devenni đã tiến hành trót lọt công việc của mình từ ngày 18-11-2011 đến 7-3-2012 và đã từng gặp gỡ hai điệp viên Nga để bàn bạc về thông tin liên quan đến lịch trình của các tàu ngầm Anh.

Tuy nhiên, Devenni phủ nhận việc mình đã đưa những thông tin mật này cho người khác.

Cùng lúc đó, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra với hải quân Anh khi chiếc đầu tiên trong loạt 7 chiếc tàu ngầm hạt nhân tấn công thế hệ mới của Anh thuộc lớp Astute đã phát sinh sự cố ăn mòn trầm trọng sau lần chạy thử vào tháng 3, làm chấn động giới chức quân sự nước này.

Theo nội dung một văn bản ghi nhớ cơ mật của Bộ quốc phòng Anh, nguyên nhân sự cố trên là do việc cắt giảm ngân sách trong quá trình thiết kế và việc giám sát chất lượng thi công cũng bị coi nhẹ.

Có nguy cơ cả 3 chiếc đầu tiên trong loạt tàu này đều có khả năng phát sinh sự cố tương tự.

Giới chức Bộ quốc phòng Anh đã thừa nhận con tàu đã phát sinh một số vấn đề trong quá trình thử nghiệm, nhưng họ cho rằng đó là vấn đề bình thường trong nghiên cứu, phát triển tàu ngầm, các sự cố phát sinh sẽ nhanh chóng được giải quyết.

>>> 9 vũ khí ác độc nhất trong lịch sử

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại