Mải xem NATO tập trận, tàu ngầm Nga làm tàu đánh cá Anh hút chết?

Thiên Minh - Quang Huy |

BBC đưa tin, tàu ngầm Nga có thể chính là thủ phạm khiến một tàu đánh cá của nước Anh suýt chút nữa bị lật úp ngoài khơi biển Ireland.

Thủy thủ đoàn trên chiếc tàu đánh cá Karen đến từ hạt Down (Bắc Ireland) cho biết, hôm thứ Tư (15/4), lưới đánh cá của họ đã bị mắc vào một vật thể và chiếc tàu nhanh chóng bị kéo ngược trở lại về gần đảo Man.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh đang có nhiều lo ngại về hoạt động ngày càng tăng của tàu ngầm Nga ngoài khơi Scotland và một tàu đánh cá cũng đưa ra những cáo buộc tương tự hồi tháng trước.

Bộ Quốc phòng Anh từ chối bình luận về vụ việc.

Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Anh nói với hãng tin BBC rằng họ không có bình luận nào về hoạt động của tàu ngầm.

Skipper Paul Murphy told the BBC £10,000 damage had been caused to his trawler, Karen, and his crew were lucky to escape unharmed.

Tàu đánh cá Karen

Trong khi đó, theo tờ Telegraph, các nguồn tin hải quân cho biết, không có chiếc tàu ngầm nào của Anh tại thời điểm xảy ra vụ việc vào trưa 15/4.

Song, đáng lưu ý là các cuộc tập trận hải quân của NATO cũng đang diễn ra ở Scotland, với sự tham gia của 55 tàu hải quân, trong đó có tàu ngầm, cùng 17 máy bay và 13.000 binh sĩ đến từ 13 quốc gia.

Tàu ngầm của Hà Lan, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh đều tham gia vào cuộc tập trận Joint Warrior, trong đó có các bài tập săn ngầm.

NATO cho biết họ không thể bình luận về vị trí tàu ngầm của các đồng minh do chúng đều do Bộ tư lệnh quốc gia kiểm soát.

Dick James, lãnh đạo cấp cao của Hiệp hội đánh bắt cá Bắc Ireland cho biết, cuộc tập trận đã thu hút sự quan tâm của Nga và trong vụ việc vừa xảy ra, có thể đó là một tàu ngầm Nga.

"May mắn thoát nạn"

Ông James cho biết các tàu đánh cá thỉnh thoảng bị hư hại bởi tàu ngầm.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, nếu đó là tàu ngầm Anh thì các thuyền viên trên tàu đã được kiểm tra an toàn.

Ông James nói:

"Có thể đó là một tàu ngầm Nga.

"Không phải lúc nào cũng ngăn được sự cố như thế này nhưng nếu xảy ra thì theo quy định của Hải quân Anh, tàu ngầm sẽ ngay lập tức nổi lên mặt nước để kiểm tra tình trạng của những người có liên quan.

Trong khi đó, chiếc tàu ngầm này đã không nổi lên".

Paul Murphy, thuyền trưởng tàu Karen cho biết con tàu suýt nữa bị lật úp

Paul Murphy, thuyền trưởng tàu Karen cho biết con tàu suýt nữa bị lật úp

Paul Murphy, thuyền trưởng tàu Karen cho biết chiếc tàu suýt chút nữa đã bị lật úp nhưng họ may mắn thoát nạn.

Theo Murphy, con tàu bị kéo ngược về phía sau với tốc độ 6 hải lý/giờ.

Để giải thoát chiếc tàu đánh cá khỏi bị kéo chìm xuống nước họ đã phải tìm cách cắt bỏ chiếc lưới ra.

Chiếc tàu đã bị hư hại nặng, phải tạm dừng chuyến ra khơi để quay về cảng và sẽ tiêu tốn khoảng 10.000 bảng Anh để sửa chữa.

Các thủy thủ trên Karen không nhìn thấy chiếc tàu ngầm kể cả trước và sau khi sự việc xảy ra song ông Murphy cho rằng: "Đó là tàu ngầm, chỉ có thể là tàu ngầm, không thể là thứ gì khác".

"Hoạt động quân sự tăng cao"

Một chuyên gia an ninh ủng hộ giả thuyết rằng Hải quân Nga có thể đã gây ra vụ việc.

Tim Ripley, tác giả của nhiều bài viết trên tạp chí Jane's Defence nói với BBC:

"Hải quân Anh có vẻ nói rằng đó không phải là tàu của họ. Họ đồng thời thay mặt cho các đồng minh NATO và các tàu ngầm của NATO mà họ đang phối hợp trong các vùng biển của Anh".

"Vậy nếu không phải là tàu ngầm Anh, cũng không phải tàu ngầm Mỹ thì hãy nhìn sang phía đông. Đây là một khu vực có hoạt động quân sự đang được tăng cường.

"Người Nga rất muốn quan sát các hoạt động này (cuộc tập trận của NATO) và khả năng lớn là đã điều một tàu ngầm tới xem xét" - Ripley nói.

Một tàu ngầm của NATO ngoài khơi Scotland trong cuộc tập trận Joint Warrior

Một tàu ngầm của NATO ngoài khơi Scotland trong cuộc tập trận Joint Warrior

Ông Dick James cho biết thêm rằng, trước đây các thủy thủ từng ghi nhận sự xuất hiện thường xuyên của các tàu ngầm Nga trong khu vực này khi có các cuộc tập trận của NATO diễn ra.

Hôm 14/4, 2 chiếc máy bay ném bom Tu95MS của Nga.đã xuất hiện tại khu vực tập trận của NATO.

Các máy bay chiến đấu Typhoon ngay lập tức xuất kích từ căn cứ quân sự Lossiemouth ở Scotland để theo sát những chiếc máy bay của Nga.

Trước đó, hôm 13/4, truyền thông nhà nước Nga dẫn lời người đứng đầu Trung tâm giảm trừ rủi ro hạt nhân quốc gia Nga (RNNRC) cho biết, các chuyên gia quân sự của Nga sẽ kiểm tra để xác định phạm vi một cuộc tập trận của NATO ở Scotland.

Ông Sergei Ryzhkov - Trung tâm giảm trừ rủi ro hạt nhân quốc gia Nga nói rằng việc kiểm tra sẽ được tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến ngày 16/4/2015, theo đúng Tài liệu Viennakys năm 2011 về các biện pháp tăng cường lòng tin và xây dựng an ninh.

Giám đốc RNNRC cho hay, việc kiểm tra nhằm xác định phạm vi của các hoạt động diễn tập quân sự của NATO ở khu vực xem chúng có vượt giới hạn hay không.

Các chuyên gia quân sự của Nga dự kiến sẽ có mặt trên các khu vực mặt đất để nhận các thông tin từ Anh về các hoạt động diễn tập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại