7 loại máy bay ném bom tầm xa có số lượng lớn nhất thế giới

Ly Vy |

Máy bay ném bom tầm xa đóng vai trò quan trọng trong lực lượng không quân của các cường quốc. Dưới đây là danh sách 7 loại máy bay ném bom tầm xa có số lượng lớn nhất hiện nay.

Thời kỳ Chiến tranh Lạnh, với những chiếc máy bay ném bom tầm xa mang theo vũ khí hạt nhân tuần tra, đã dần lùi sâu trong ký ức. Tuy nhiên, ngày nay, khả năng tấn công tầm xa vẫn còn được xem là ưu thế của sức mạnh trên không.

Trước thông tin Nga khởi động lại dây chuyền sản xuất máy bay Tu-160 và tập đoàn Boeing (Mỹ) nâng cấp các máy bay B-1B, trang Flight Global đã tiến hành một khảo sát, trong đó xếp hạng những loại máy bay ném bom tầm xa có số lượng lớn nhất trên thế giới.

1. Xian H-6 - Số lượng đang hoạt động: 150 chiếc

Máy bay ném bom Xian H-6.

Máy bay ném bom Xian H-6.

Không quân Trung Quốc hiện có khoảng 120 máy bay ném bom thế hệ cũ H-6, còn hải quân nước này có khoảng 30 chiếc.

Đây là loại máy bay ném bom được chế tạo dựa trên giấy phép của máy bay ném bom Tu-16 do Liên Xô bán cho Trung Quốc.

Hiện nay, những chiếc H-6 vẫn là nòng cốt trong lực lượng máy bay ném bom của Không quân Trung Quốc.

Phiên bản hiện đại nhất là H-6K được nâng cấp về thiết bị điều khiển, radar và có khả năng mang được tên lửa hành trình CJ-10.

2. Boeing B-52 - Số lượng đang hoạt động: 78 chiếc

Máy bay ném bom Boeing B-52.

Máy bay ném bom Boeing B-52.

Được đưa vào biên chế Không quân Mỹ năm 1955, cho đến nay, máy bay ném bom B-52 vẫn đóng vai trò quan trọng trong lực lượng máy bay ném bom của Không quân Mỹ.

Phiên bản mà Không quân Mỹ sử dụng hiện nay là B-52H.

Mặc dù có tuổi đời cao nhất trong các loại máy bay ném bom của Không quân Mỹ nhưng sau các đợt nâng cấp, B-52 dự kiến sẽ vẫn hoạt động cho đến năm 2040.

3. Tupolev Tu-22M - Số lượng đang hoạt động: 70 chiếc

Máy bay ném bom Tupolev Tu-22M.

Máy bay ném bom Tupolev Tu-22M.

Được NATO định danh là "Backfire", máy bay ném bom Tu-22M là loại máy bay ném bom cánh cụp cánh xòe.

Hiện nay, Tu-22M đang được sử dụng trong Không quân và Hải quân Nga. Ngoài ra, Hải quân Ấn Độ cũng được cho là đang sở hữu khoảng 4 chiếc Tu-22M.

4. Boeing B-1B - Số lượng đang hoạt động: 62 chiếc

Máy bay ném bom Boeing B-1B.

Máy bay ném bom Boeing B-1B.

Loại máy bay ném bom này sẽ đánh dấu 30 năm hoạt động của mình trong biên chế của Không quân Mỹ vào cuối năm nay.

Được phát triển từ những năm 1960 như là phương án thay thế cho B-52, Rockwell (sau này là Boeing) B-1B Lancer được thiết kế là máy bay ném bom tầm xa có khả năng đạt được tốc độ Mach 1,25.

Boeing hiện đang thực hiện chương trình nâng cấp để lắp đặt 1 buồng lái số hóa hoàn toàn, cũng như kết nối các máy bay ném bom vào một mạng lưới thông tin toàn cầu.

5. Tupolev Tu-95 - Số lượng đang hoạt động: 43 chiếc

Máy bay ném bom Tupolev Tu-95.

Máy bay ném bom Tupolev Tu-95.

Tu-95 (NATO định danh: Bear) là loại máy bay ném bom tầm xa thường xuyên khiến lực lượng Không quân các quốc gia NATO phải cảnh giác bởi các cuộc tuần tra của mình.

Đây cũng là loại máy bay ném bom cánh quạt duy nhất còn hoạt động trên thế giới và Nga cũng đang tiến hành các chương trình nâng cấp nhằm kéo dài thời gian hoạt động cho đến khi máy bay ném bom PAK-DA thế hệ mới ra đời.

6. Northrop Grumman B-2 - Số lượng đang hoạt động: 20 chiếc

Máy bay ném bom Northrop Grumman B-2.

Máy bay ném bom Northrop Grumman B-2.

Máy bay ném bom tàng hình B-2 là loại máy bay đắt nhất từng được chế tạo, với đơn giá mỗi chiếc lên đến 1 tỷ USD.

Chi phí đắt đỏ của B-2 từng là chủ đề gây tranh cãi ở Washington, nhất là vào năm 1997 - thời điểm nó được đưa vào biên chế, do Liên Xô đã tan rã, trong khi đây là mục tiêu sử dụng của loại máy bay này.

Những chiếc B-2 đã tham gia vào các chiến dịch quân sự ở Kosovo, Iraq và Afghanistan.

Một chiếc B-2 đã bị rơi ở căn cứ không quân Andersen ở Guam vào năm 2008, chiếc máy bay đã bị phá hủy hoàn toàn, tuy nhiên 2 phi công vẫn sống sót và có lẽ đây là vụ tai nạn "đắt" nhất trong lịch sử hàng không.

7. Tupolev Tu-160 - Số lượng đang hoạt động: 13 chiếc

Máy bay ném bom Tupolev Tu-160.

Máy bay ném bom Tupolev Tu-160.

Hiện tại Không quân Nga đang sở hữu 13 chiếc Tu-160, đây là loại máy bay ném bom hiện đại và có tầm hoạt động xa nhất của Nga hiện nay.

Vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Shoigu đã tuyên bố khởi động lại dây chuyền chế tạo dòng máy bay này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại