Nga đưa tổ hợp trinh sát gây nhiễu Krasuha-4 tới Bắc Cực làm gì?

Nguyễn Bằng |

Nhằm đối phó với sự gia tăng của các nhóm quân sự nước ngoài tại khu vực Bắc Cực, Nga quyết định thiết lập tổ hợp trinh sát gây nhiễu mặt đất phạm vi rộng 1RL257 Krasuha-4 có bán kính hoạt động lên tới 300 km.

Trang tin quân sự Vpk ngày 3/4 dẫn lời Giám đốc Tổ hợp phát triển công nghệ sóng vô tuyến, ông Nikolai Kolesov cho biết lực lượng phòng không của Nga ở Bắc Cực sẽ sớm có tổ hợp gây nhiễu Krasuha-4 tối tân nhất của nước này.

“Với sự gia tăng của các nhóm quân sự nước ngoài và các cuộc tập trận gần biên giới, Nga sẽ đẩy nhanh việc tổ hợp trinh sát gây nhiễu mặt đất phạm vi rộng 1RL257 Krasuha-4.

Hành động này nhằm đảm bảo năng lực phòng không và tác chiến điện tử, bao gồm nhiều vùng Bắc Cực”, ông Nikolai Kolesov nói.

Tổ hợp trinh sát gây nhiễu mặt đất phạm vi rộng 1RL257 Krasuha-4 được thiết kế để bảo vệ các mục tiêu tĩnh trước radar của các máy bay trinh sát.

Đối tượng của Krasuha-4 gồm radar của máy bay trinh sát E-8C, radar của máy bay tấn công, trinh sát đa chức năng, máy bay không người lái trinh sát-tấn công như Global Hawk hay Predator và và vệ tinh do thám radar.

“Krasuha-4 là tổ hợp trinh sát độc nhất vô nhị trên thế giới, là yếu tố quan trọng trong tác chiến điện tử.

Tổ hợp có khả năng gây nhiễu hiệu quả đối với hầu hết các hệ thống radar trinh sát, chỉ huy và kiểm soát vũ khí”, Giám đốc Tổ hợp phát triển công nghệ sóng vô tuyến nhấn mạnh.

Krasuha-4 được thiết kế bởi Viện thiết kế Gradient và được sản xuất bởi Liên hiệp khoa học-sản xuất (NPO) Kvant. Đây là một biến thể hiện đại hóa của hệ thống tác chiến điện tử Krasuha-2.

1RL257 đã trải qua các bài kiểm tra nhà nước vào năm 2009. Hiện nay, ít nhất 10 tổ hợp Krasukha-4 đã được sản xuất và trang bị cho quân đội Nga.

Krasukha-4 có khả năng phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không và trong trường hợp cần thiết nó có thể tạo nhiễu để làm rối loạn hệ thống tác chiến của đối phương.

Đặc điểm chiến thuật và kỹ thuật của Krasukha-4 chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, bán kính hoạt động của tổ hợp vượt quá 300 km.

Tổ hợp Krasukha-4 gồm hai ăng-ten, một ăng-ten phát tín hiệu và một ăng-ten thu tín hiệu. Giá đỡ của ăng-ten được gắn chặt vào khung và được đặt trên khung gầm xe bánh hơi 4 trục KAMAZ.

Vì vậy, mà tổ hợp có thể cơ động trên các địa hình ở Bắc Cực và sa mạc Ả Rập. Krasukha-4 có khả năng làm việc tin cậy trong điều kiện nhiệt độ từ -50oC đến +50oC.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại