Nga triển khai "thợ săn tàu ngầm" siêu hạng đến Thái Bình Dương

Vy Lam |

Đài tiếng nói nước Nga đưa tin, máy bay tuần tra chống ngầm hiện đại hóa IL-38N đầu tiên sẽ tham gia phục vụ Hạm đội Thái Bình Dương Nga vào năm tới.

IL-38N được tân trang có hệ thống tìm kiếm và bắt mục tiêu hiện đại Novella P-38, với khả năng phát hiện mục tiêu trên không ở cự ly tới 90 km và mục tiêu trên mặt nước tới 320 km.

Theo Đại tá Roman Martov, người phát ngôn Hạm đội Thái Bình Dương, IL-38N được hiện đại hóa "là dấu hiệu đầu tiên của các hoạt động tái trang bị cho Không quân Hải quân Nga ở Thái Bình Dương".

Máy bay săn ngầm IL-38N là phiên bản nâng cấp của máy bay săn ngầm IL-38 vốn có, trong khi đó, máy bay IL-38 được phát triển trên nền tảng máy bay vận tải IL-18, dùng để thực hiện các nhiệm vụ như săn ngầm tầm xa độc lập (hoặc liên hợp), trinh sát hải quân, tìm kiếm cứu nạn.

Một số nguồn tin cho biết công tác nâng cấp với hệ thống Novella P-38 giúp cho phạm vi tìm kiếm của máy bay săn ngầm IL-38N lớn gấp 4 lần so với phiên bản IL-38, giúp tăng cường đáng kể khả năng tác chiến. Khi tìm kiếm, hệ thống Novella có thể đồng thời theo dõi tới 32 mục tiêu cả trên mặt nước và dưới nước.

Trước đó, Flight Global đưa tin, chiếc IL-38N đầu tiên đã được Ilyushin chuyển giao cho Hải quân Nga vào tháng 7 năm nay. Đây là chiếc đầu tiên trong 5 chiếc được nâng cấp theo hợp đồng trị giá 100 triệu USD với công ty Ilyushin. Quan chức Ilyushin cho biết Nga có kế hoạch nâng cấp 28 máy bay săn ngầm IL-38 lên chuẩn IL-38N vào năm 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại