Báo TQ bỉ bôi: "Bản nhái" tên lửa BrahMos mà còn mạnh hơn bản gốc

Ly Vy |

Theo Sina Military Network, tên lửa CX-1 do Trung Quốc sản xuất hoàn toàn không phải bản copy tên lửa BrahMos Ấn Độ, thậm chí CX-1 còn có một số điểm vượt trội hơn BrahMos.

Sau khi nhiều ý kiến nhận định rằng mẫu tên lửa hành trình siêu âm CX-1 mà Trung Quốc giới thiệu tại triển lãm hàng không Chu Hải có nhiều điểm giống với tên lửa BrahMos Ấn Độ, trang mạng Sina Military Network (trụ sở tại Bắc Kinh) đã đăng tải bài viết so sánh 2 loại tên lửa này.

Mô hình tên lửa hành trình siêu âm CX-1 tại triển lãm Chu Hải 2014.

Mô hình tên lửa hành trình siêu âm CX-1 tại triển lãm Chu Hải 2014.

Tên lửa hành trình Chaoxun-1, do Tập đoàn Công nghệ và Khoa học hàng không vũ trụ Trung Quốc thiết kế, đã bị gán cho biệt danh Cahoxi 1 (nghĩa là "Copy 1") vì sự tương đồng kỳ lạ với tên lửa BrahMos của liên doanh Nga - Ấn. Tuy nhiên, Wang Hongpo, kiến trúc sư trưởng của loại tên lửa này, khẳng định rằng CX-1 là thiết kế hoàn toàn mới. Ông Wang chỉ ra rằng CX-1 có một số điểm hoàn toàn khác so với Brahmos như thiết kế cánh, hệ thống điều khiển khí động học...

Tên lửa Brahmos.

Tên lửa hành trình siêu thanh Brahmos.

Do bị giới hạn bởi quy chế kiểm soát công nghệ tên lửa nên tầm bắn của các loại tên lửa hành trình như CX-1 và Brahmos đều không vượt quá 300km. Ông Wang cho biết đây là lý do chủ yếu khiến tên lửa CX-1 có chung nhiều tính năng kỹ chiến thuật với Brahmos

Bên cạnh đó, Sina Military Network còn lưu ý rằng tên lửa CX-1 bay nhanh hơn Brahmos và có thể đạt được tốc độ lên đến Mach 3 ở độ cao 17.000m, trong khi tên lửa Brahmos chỉ đạt được tốc độ Mach 2,6 ở độ cao 14.000m.

Khi bay ở độ cao thấp để tiêu diệt mục tiêu, tốc độ của CX-1 đạt đến Mach 2,3, trong khi tên lửa P-800 của Nga mà BrahMos được thiết kế dựa theo cũng chỉ có thể đạt tốc độ Mach 2. Sina Military Network cho biết động cơ ramjet của CX-1 có thể tốt hơn động cơ nhiên liệu rắn của P-800. Tuy nhiên, tầm bắn của CX-1 có thể giảm xuống còn 40km khi bay ở độ cao thấp trong khi P-800 hay Brahmos có thể bay xa 120km.

Vì Brahmos được thiết kế để thực hiện tấn công dưới độ cao 500m, Sina Military Network cho rằng tên lửa của Ấn Độ không thích hợp cho các tình huống chiến đấu thực tế. Mặc dù Ấn Độ có kế hoạch chế tạo 2.000 tên lửa Brahmos nhưng đến nay chỉ có 200 tên lửa loại này được sản xuất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại