[ẢNH] Vào nơi "mãnh thú" Pantsir-S1 ra đời

Ly Vy |

Phòng thiết kế chế tạo khí cụ thành phố Tula (KBP) là một trong những công ty thiết kế vũ khí hàng đầu trong ngành công nghiệp quốc phòng của Nga.

Cho đến nay, KBP đã phát triển hơn 140 mẫu vũ khí và trang thiết bị quân sự cho quân đội Nga. Vào ngày 13, 14-11 vừa qua, KBP đã cho phép một đoàn phóng viên Nga tham quan khu vực sản xuất, trong đó có nơi chế tạo các hệ thống pháo/tên lửa phòng không Pantsir-S1 nổi tiếng.

Hiện nay KBP tập trung phát triển các loại vũ khí có độ chính xác cao như: các loại súng, tên lửa phòng không, các tổ hợp phòng không, tên lửa chống tăng,...

Hiện nay, KBP tập trung phát triển các loại vũ khí có độ chính xác cao như: các loại súng, tên lửa phòng không, các tổ hợp phòng không, tên lửa chống tăng,...

Trong đó sản phẩm nổi bật hiện nay của công ty là hệ thống pháo/tên lửa phòng không Pantsir-S1.

Trong đó sản phẩm nổi bật hiện nay của KBP là hệ thống pháo/tên lửa phòng không Pantsir-S1.

Ngoài trang bị cho quân đội Nga, các hệ thống này còn là sản phẩm "bán chạy" ở thị trường vũ khí quốc tế. Trong lần thăm quan này, có khoảng 20 hệ thống Pantsir-S1 với mức độ hoàn thiện khác nhau, nhưng điểm chung là chúng đều được sơn màu ngụy trang sa mạc.

Ngoài trang bị cho quân đội Nga, các hệ thống này còn là sản phẩm "bán chạy" ở thị trường vũ khí quốc tế. Trong lần thăm quan này, có khoảng 20 hệ thống Pantsir-S1 với mức độ hoàn thiện khác nhau, nhưng điểm chung là chúng đều được sơn màu ngụy trang sa mạc.

Điều này chứng tỏ đây là các hệ thống xuất khẩu ra nước ngoài (có thể là 1 quốc gia ở khu vực Trung Đông). Trong ảnh là máy tính điều khiển của hệ thống.

Trong ảnh là máy tính điều khiển của hệ thống.

Xe chỉ huy cơ động của hệ thống Pantsir-S1.

Xe chỉ huy cơ động của hệ thống Pantsir-S1.

Một hệ thống đã được lắp ráp hoàn chỉnh và được che phủ trước khi chuyển cho khách hàng. Theo như phía công ty thì thời gian hoàn thành 1 hệ thống Pantsir-S1 mất khoảng 6 tuần.

Một hệ thống đã được lắp ráp hoàn chỉnh và được che phủ trước khi chuyển cho khách hàng. Theo KBP, thời gian hoàn thành 1 hệ thống Pantsir-S1 mất khoảng 6 tuần.

Khu vực lắp ráp ra đa đa chức năng của hệ thống Pantsir-S1.

Khu vực lắp ráp radar đa chức năng của hệ thống Pantsir-S1.

Thời gian để hoàn thiện 1 sản phẩm mất khoảng 3 tuần và loại ra đa này có những tính năng cực kỳ độc đáo như khả năng hoạt động kể cả khi ra đa bị hư hỏng đến 40%.

Thời gian để hoàn thiện 1 sản phẩm mất khoảng 3 tuần và loại radar này có những tính năng cực kỳ độc đáo như khả năng duy trì hoạt động kể cả khi bị hư hỏng đến 40%.

Bên cạnh đó, nhà máy của công ty còn là nơi nâng cấp xe thiết giáp chở quân và xe chiến đấu bộ binh.

Bên cạnh đó, nhà máy của công ty còn là nơi nâng cấp xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh.

Module chiến đấu nâng cấp cho xe chiến đấu bộ binh BMP-2. Tháp pháo này bao gồm 1 pháo 2A42 cỡ nòng 30mm, 1 súng phóng lựu AG-30M, súng máy đồng trục PKTM và 2x2 ống phóng tên lửa chống tăng Kornet.

Module chiến đấu nâng cấp cho xe chiến đấu bộ binh BMP-2. Tháp pháo này bao gồm 1 pháo 2A42 cỡ nòng 30mm, 1 súng phóng lựu AG-30M, súng máy đồng trục PKTM và 2x2 ống phóng tên lửa chống tăng Kornet.

Các tháp pháo mới này có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 5.500m khi sử dụng tên lửa chống tăng và 4.000 khi sử dụng pháo 2A42.

Các tháp pháo mới này có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 5.500m khi sử dụng tên lửa chống tăng và 4.000 khi sử dụng pháo 2A42.

Xe chiến đấu lính dù BMD-4 với module chiến đấu Bakhcha gồm 1 pháo 2A70 cỡ nòng 100m, 1 pháo 2A42 cỡ nòng 30mm cùng 1 súng máy đồng trục PKTM.

Xe chiến đấu lính dù BMD-4 với module chiến đấu Bakhcha gồm 1 pháo 2A70 cỡ nòng 100m, 1 pháo 2A42 cỡ nòng 30mm cùng 1 súng máy đồng trục PKTM.

BRDM-2 cùng module chiến đấu trang bị tên lửa chống tăng Kornet.

BRDM-2 cùng module chiến đấu trang bị tên lửa chống tăng Kornet.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại