[ẢNH] Pháp âm thầm hạ thủy tàu Mistral thứ hai cho Nga trong đêm

Vy Lam |

Hãng tin RIA Novosti đưa tin, chiếc tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral thứ hai mà Pháp đóng cho Nga (mang tên Sevastopol) đã được hạ thủy tại Saint-Nazaire (Pháp).

Theo RIA, quá trình hạ thủy diễn ra khá yên ắng, trước sự chứng kiến của một số ít người.

Đài RFI (Pháp) cho biết tàu Sevastopol được hạ thủy vào đêm ngày 20/11 (theo giờ địa phương). Con tàu được di chuyển qua đêm đến một ụ tàu để hoàn thiện.

Trước đó, ngày 18/11, hãng tin ITAR-TASS đưa tin, người phát ngôn của công ty đóng tàu DCNS (Pháp) từ chối xác nhận những thông tin về kế hoạch hạ thủy tàu Sevastopol.

"Chúng tôi sẽ không đưa ra bất cứ thông tin nào về tiến trình công việc trên các tàu Mistral được đóng theo hợp đồng ký với Nga" - Emmanuel Godez, người phát ngôn của DCNS nói.

Câu trả lời lấp lửng của DCNS được đưa ra ngay sau khi vừa xuất hiện thông tin Pháp cấm thủy thủ Nga lên tàu Mistral. Điều này khiến nhiều ý kiến lo ngại rằng Paris đang đi theo ý muốn của phương Tây. Tuy nhiên, với việc tàu Mistral thứ hai được hạ thủy cho Nga, có vẻ như sự lấp lửng của Pháp chỉ là biểu hiện bề ngoài.

Theo kế hoạch ban đầu, tàu Sevastopol sẽ được chuyển giao cho Nga vào năm 2015.

Đài RFI cho biết thêm rằng cùng với việc hạ thủy tàu Sevastopol, chiếc Mistral đầu tiên mà Pháp đóng cho Nga mang tên Vladivostok đã được kéo về phía cửa ra của cảng.

Theo RFI, tàu Vladivostok đáng ra đã được chuyển giao cho Nga vào ngày 14/11 theo cam kết trong hợp đồng trị giá 1,2 tỷ euro mà Paris ký kết với Moscow vào năm 2011. Tuy nhiên, những áp lực quốc tế liên quan tới tình hình căng thẳng tại Ukraine đã buộc Pháp phải trì hoãn đợt chuyển giao.

"Tôi sẽ ra quyết định mà không bị tác động bởi bất cứ áp lực nào, cho dù là từ phía nào. Quyết định này sẽ dựa trên 2 tiêu chí - lợi ích cho nước Pháp và đánh giá của tôi về tình hình hiện nay" - Tổng thống Pháp François Hollande phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh G-20 hôm Chủ Nhật tuần trước, đồng thời khẳng định rằng hợp đồng với Nga vẫn chưa bị hủy bỏ.

Trước đó, Moscow tuyên bố sẽ đợi quyết định của Paris đến cuối tháng 11, nếu tàu Vladivostok không được chuyển giao, Pháp sẽ phải bồi thường rất nặng.

Một số hình ảnh về tàu Sevastopol sau khi được hạ thủy:

Tàu Sevastopol và tàu huấn luyện Smolny của Nga (con tàu đưa thủy thủ Nga tới Pháp tham gia huấn luyện trên tàu Mistral)

Tàu Sevastopol và tàu huấn luyện Smolny của Nga (con tàu đưa thủy thủ Nga tới Pháp tham gia huấn luyện trên tàu Mistral)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại