Vũ khí Liên Xô qua tranh vẽ

Tuấn Trung |

Một số hình ảnh về các loại vũ khí của Quân đội Liên Xô được thể hiện dưới dạng tranh vẽ sau đây nằm trong "Quyển sách dành cho những sĩ quan tương lai" xuất bản năm 1985.

Chiến sĩ thuộc 3 Quân chủng Hải - Lục - Không quân của Liên Xô

Các loại vũ khí bộ binh tiêu chuẩn của Quân đội Liên Xô, từ trên xuống: Súng máy hạng nhẹ (trung liên) RPK; súng trường tấn công AK-47; súng máy PK; súng phóng lựu chống tăng RPG-7

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-62

Xe chiến đấu bộ binh BMP-1

Xe thiết giáp trinh sát BRDM-2 với giàn tên lửa chống tăng

Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung di động 2K11 Krug (SA-4 Ganef)

Một trung đội xe tăng lội nước PT-76 thực hiện bài tập vượt sông

Phi đội máy bay tiêm kích đánh chặn hạng nhẹ MiG-21 Fishbed

Máy bay ném bom siêu âm Yakovlev Yak-28

Máy bay ném bom hạng trung Tupolev Tu-16

Máy bay tiêm kích đánh chặn tầm xa MiG-25

Một chiếc máy bay phản lực lên thẳng chưa rõ chủng loại có hình thù rất kỳ dị

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-62 được không vận bằng máy bay vận tải cánh quạt lớn nhất thế giới An-22

Trận địa tên lửa đất đối không S-75 Dvina (SA-2 Guideline)

Cuộc tập trận bắn đạn thật của bộ đội pháo binh - tên lửa Liên Xô

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-62 đang tiến vào khu vực thử hạt nhân

"Bộ binh bay" Liên Xô - Lực lượng đổ bộ đường không

Lính thủy đánh bộ Liên Xô nhảy khỏi xe thiết giáp BTR-60 trong một cuộc tập trận hiệp đồng binh chủng quy mô lớn

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-54 và trực thăng hạng nhẹ Mi-1

Tên lửa đất đối không 2K11 Krug trong buổi lễ duyệt binh mừng chiến thắng phát xít trên Quảng trường Đỏ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại