Ớn lạnh sức mạnh chiến hạm tàng hình “siêu dị” của Pháp

B.T |

Tàu hộ tống tàng hình siêu dị C Sword 90 vừa được Pháp trình làng tại triển lãm Eurosatory 2014. Tàu được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu tại khu vực ven biển nhằm chống lại các mối đe dọa từ trên không, trên bề mặt và từ dưới mặt nước.

C Sword 90 được thiết kế với chiều dài 95 m, chiều rộng 15,7 m và mướn nước 4 m.

Tàu hộ tống tàng hình này có thể đạt tốc độ tối đa 28 hải lý và tầm hoạt động lên tới 7.000 dặm biển (ở tốc độ 12 hải lý).
Tàu hộ tống tàng hình này có thể đạt tốc độ tối đa 28 hải lý và tầm hoạt động lên tới 7.000 dặm biển (ở tốc độ 12 hải lý).
Mũi tàu có thiết kế xuôi về phía sau theo công nghệ “sóng xuyên thân” Tumblehome tương tự như mũi tàu khu trục lớp Zumwalt của Mỹ.
Mũi tàu có thiết kế xuôi về phía sau theo công nghệ “sóng xuyên thân” Tumblehome tương tự như mũi tàu khu trục lớp Zumwalt của Mỹ.
Giải pháp này giúp tàu ít bị tác động bởi sóng biển và làm tăng khả năng tàng hình.
Giải pháp này giúp tàu ít bị tác động bởi sóng biển và làm tăng khả năng tàng hình.
Thân tàu được làm từ thép, cấu trúc thượng tầng sử dụng vật liệu hỗn hợp thép và nhôm.
Thân tàu được làm từ thép, cấu trúc thượng tầng sử dụng vật liệu hỗn hợp thép và nhôm.
Đây là sản phẩm của nhà thiết kế Thierry Verhaaren, người đã thiết kế tàu tên lửa tàng hình lớp Baynunah cho Hải quân UAE.
Đây là sản phẩm của nhà thiết kế Thierry Verhaaren, người đã thiết kế tàu tên lửa tàng hình lớp Baynunah cho Hải quân UAE.
Về hệ thống vũ khí, tàu trang bị 8 tên lửa chống tàu Exocet MM40 Block 3 được bố trí trong 2 bệ phóng với 4 container ống phóng/bệ.
Về hệ thống vũ khí, tàu trang bị 8 tên lửa chống tàu Exocet MM40 Block 3 được bố trí trong 2 bệ phóng với 4 container ống phóng/bệ.
Cùng với đó là tên lửa phòng không Mica VL trong 16 ống phóng thẳng đứng, pháo hạm 76mm, pháo điều khiển từ xa 20mm hoặc 30mm, 2 tổ hợp phóng ngư lôi với 3 ống phóng/tổ hợp.
Cùng với đó là tên lửa phòng không Mica VL trong 16 ống phóng thẳng đứng, pháo hạm 76mm, pháo điều khiển từ xa 20mm hoặc 30mm, 2 tổ hợp phóng ngư lôi với 3 ống phóng/tổ hợp.
Bên cạnh đó, chiến hạm mới của Pháp có khả năng mang theo trực thăng và tàu tuần tra cỡ nhỏ RHIB trong nhà chứa.
Bên cạnh đó, chiến hạm mới của Pháp có khả năng mang theo trực thăng và tàu tuần tra cỡ nhỏ RHIB trong nhà chứa.
Thủy thủ đoàn của con tàu gồm có 65 người và 20 sĩ quan.
Thủy thủ đoàn của con tàu gồm có 65 người và 20 sĩ quan.
C Sword 90 chế tạo theo công nghệ module đa chức năng, tàu có thể thực hiện nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, phòng không, chống tàu mặt nước và chống ngầm, chiến tranh điện tử trên cùng một sứ mệnh.
C Sword 90 chế tạo theo công nghệ module đa chức năng, tàu có thể thực hiện nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, phòng không, chống tàu mặt nước và chống ngầm, chiến tranh điện tử trên cùng một sứ mệnh.
Cảm biến chính của tàu là một thế hệ radar mạng pha đa chức năng chưa xác định. Nó có thể là một radar hoạt động theo từng giai đoạn với 4 mảng an-ten gắn trên cấu trúc thượng tầng khác lạ.
Cảm biến chính của tàu là một thế hệ radar mạng pha đa chức năng chưa xác định. Nó có thể là một radar hoạt động theo từng giai đoạn với 4 mảng an-ten gắn trên cấu trúc thượng tầng khác lạ.
Bên cạnh nhiệm vụ chiến đấu trên biển, tàu có thể thực hiện nhiệm vụ an ninh hàng hải và hỗ trợ cho các nhiệm vụ mặt đất.
Bên cạnh nhiệm vụ chiến đấu trên biển, tàu có thể thực hiện nhiệm vụ an ninh hàng hải và hỗ trợ cho các nhiệm vụ mặt đất.
Đuôi tàu có sàn đáp có 1 trực thăng nhưng không có nhà chứa và 2 thuyền cứng bơm hơi. Sàn đáp này cũng có thể triển khai hoạt động máy bay không người lái hay dùng để triển khai tàu ngầm không người lái.
Đuôi tàu có sàn đáp có 1 trực thăng nhưng không có nhà chứa và 2 thuyền cứng bơm hơi. Sàn đáp này cũng có thể triển khai hoạt động máy bay không người lái hay dùng để triển khai tàu ngầm không người lái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại