Rơi trực thăng, một tướng Thái Lan và 8 sỹ quan thiệt mạng

Nguyễn Hồng Đăng |

Chiếc trực thăng bị rơi chỉ 10 phút sau khi cất cánh từ một doanh trại quân đội ở tỉnh Phayao, cách Thủ đô Bangkok 590km về phía Bắc.

Theo AP, phát ngôn viên Quân đội Hoàng gia Thái Lan, Đại tá Winthai Suvaree cho biết, vào thời điểm gặp nạn, trên trực thăng có Thiếu tướng Songphol Thongjeen, người mới được thăng chức Phó Tư lệnh quân khu giám sát các vấn đề ở miền Bắc Thái Lan cùng 8 sĩ quan khác.

Trực thăng bị rơi ở tỉnh Phayao, cách thủ đô Bangkok khoảng 590km chỉ 10 phút sau khi cất cánh. Toàn bộ sỹ quan trên trực thăng đã thiệt mạng.

Các sỹ quan trên trực thăng này vừa hoàn tất sứ mệnh thị sát tại tỉnh Phayao và đang trên đường trở về một căn cứ quân sự tại một tỉnh khác.

Đại tá Winthai Suvaree cho biết, đoàn công tác gặp nạn vừa kết thúc nhiệm vụ thị sát ở tỉnh Phayao và đang trên đường tới một tỉnh khác ở miền Bắc.

Một số nhân chứng kể lại cho biết chiếc trực thăng này cất cánh từ một căn cứ quân sự và sau khi bay lên cao độ 5 phút thì động cơ trục trặc và bốc háy, trực thăng lao thẳng xuống đất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại