Mỹ tích cực ủng hộ, Philippines quyết sắm thêm vũ khí

Thượng viện Mỹ mới đây đã phê chuẩn nghị quyết ủng hộ các hành động mang tính hòa bình liên quan tới cuộc chiến giành chủ quyền trên Biển Đông của Philippines, theo tờ Inquirer.

Trong bối cảnh xung đột tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông giữa các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc vẫn tiếp diễn, mới đây, Mỹ đã phê chuẩn nghị quyết ủng hộ các hành động hòa bình liên quan tới cuộc chiến giành chủ quyền trên Biển Đông của Philippines.

Theo tờ Inquirer, hôm 13/7, dẫn thông tin trong bản nghị quyết số 412 của Thượng viện Mỹ, Thư ký Văn phòng Thông tin liên lạc của Tổng thống Philippines - ông Herminio Coloma Jr cho biết Mỹ đã tái khẳng định "duy trì cam kết và hỗ trợ cho các quốc gia đồng minh cũng như đối tác tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương bao gồm Hiệp ước Quốc phòng song phương giữa Mỹ - Philippines".

Quân đội Mỹ - Philippines tham gia cuộc tập trận tấn công đổ bộ tại bãi cạn Scarborough.

Quân đội Mỹ - Philippines tham gia cuộc tập trận tấn công đổ bộ tại bãi cạn Scarborough.

Ông Coloma giải thích bản nghị quốc của Thượng viện Mỹ đã cho thấy Washington ủng hộ hướng giải quyết hòa bình và trọng tài phân xử trong các tranh chấp trên Biển Đông cũng như ủng hộ mọi hành động của Philippines.

"Philippines hoàn toàn có quyền thực hiện các cơ chế giải quyết theo hướng hòa bình phù hợp với Điều 287 và Điều VII trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển nhằm tiến tới một giải pháp hòa bình và lâu dài cho các tranh chấp", bản nghị quyết của Thượng viện Mỹ viết.

Ông Coloma nhấn mạnh Khoản 1 trong bản nghị quyết trên cũng "hoàn toàn phản đối những hành động đe dọa, ép buộc hoặc sử dụng vũ lực để cản trở quyền tự do hoạt động trên không phận quốc tế từ lực lượng máy bay quân sự và dân sự, nhằm thay đổi hiện trạng hoặc gây bất ổn cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương".

Nhằm đối phó với những diễn biến căng thẳng tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, Philippines cũng đã quyết định chi khoản ngân sách 1,5 tỷ USD để mua sắm vũ khí phục vụ chương trình hiện đại hóa sức mạnh quân sự, theo tờ Defense News Weekly của Mỹ.

Trước đó, tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc từng nhận định trong cuộc chiến chủ quyền gần đây trên Biển Đông, Philippines đã cố gắng tìm kiếm sự ủng hộ của quốc tế nhưng trang thiết bị quân sự vẫn còn khá yếu kém.

Chính việc Trung Quốc ngày càng tỏ ra hung hăng trước những tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông khiến là động cơ khiến Philippines xây dựng kế hoạch hiện đại hóa sức mạnh cho các lực lượng vũ trang.

Theo đó, Philippines đã quyết định cho phép hải quân Mỹ và Nhật Bản tăng khả năng tiếp cận tới các căn cứ hải quân của nước này. Ngoài ra, các cuộc hội thảo với sự tham gia của giới chức quân sự Mỹ sẽ được tổ chức nhằm nêu bật sự cần thiết của chương trình hiện đại hóa sức mạnh quân sự tại Philippines.

Trong số các nhà thầu quân sự được Philippines "chọn mặt gửi vàng" đều là các "anh lớn" tại châu Âu, Israel, Hàn Quốc và Mỹ như AgustaWestland, Brahmos Aerospace, Lockheed Martin, ...

Thông qua khoản chi lớn cho trang bị các thiết bị quân sự tối tân, Manila hy vọng tới năm 2027, quốc gia này có thể kiểm soát toàn bộ không phận quốc gia và tăng cường khả năng tuần tra, giám sát quanh vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Ngoài ra, Philippines cũng cần đào tạo cho lực lượng đổ bộ về năng lực giảm nguy cơ xung đột và hạn chế các cuộc chiến trong thời bình.

Philippines đang có ý định mua trực thăng AW159 Wildcat của hãng Agusta Westland.

Philippines đang có ý định mua trực thăng AW159 Wildcat của hãng Agusta Westland.

Philippines đã triển khai giai đoạn đầu tiên của hoạt động mua sắm vũ khí và kéo dài đến năm 2017. Hải quân Philippines cũng đã mua 2 tàu vận tải quân sự chiến lược và đang cân nhắc mua thêm trực thăng AW159 Wildcat của hãng AgustaWestland.

Trong khi đó, Hải quân Philippines đang cần trang bị nhiều loại vũ khí mới như tàu khu trục, trực thăng chống tàu ngầm, máy bay tấn công đa nhiệm, tàu tấn công đổ bộ, hệ thống hỗ trợ nhắm bắn và cung cấp hình ảnh cho các lực lượng hàng hải và hệ thống hỗ trợ căn cứ.

Lực lượng Không quân Philippines thì đang thiếu radar giám sát trên không, chiến đấu cơ, máy bay tuần tra tầm xa, máy bay hỗ trợ trên không, trực thăng chiến đấu, hệ thống mô phỏng chiến đấu và hỗ trợ căn cứ cho radar và máy bay chiến đấu.

Mới đây, quân đội Philippines cũng đã ký bản hợp đồng nâng cấp 142 xe bọc thép M-113A2.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Inquirer của Philippines và Want China Times của Đài Loan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại