Khu trục hạm hiện đại nhất Ấn Độ sau 11 năm mới được chuyển giao

Ly Vy |

(Soha.vn) - Hải quân Ấn Độ đã tiếp nhận tàu khu trục INS Kolkata, chiếc tàu đầu tiên thuộc lớp Kolkata hiện đại nhất nước này.

Tàu khu trục P-15A lớp Kolkata đầu tiên đã được chuyển giao cho Hải quân Ấn Độ vào ngày 10/07 vừa qua. Dự kiến buổi lễ bàn giao chính thức và đưa tàu vào biên chế Hải quân Ấn Độ sẽ được tổ chức vào cuối tháng này tại Mumbai, với sự tham gia của Bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ Arun Jaitley.

Trước khi được chuyển giao, tàu INS Kolkata đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm cuối cùng vào tháng trước, trong đó có việc bắn thử tên lửa chống hạm Brahmos ngày 09/06/2014 tại khu vực ngoài khơi Karwar.

Tàu khu trục Kolkata

Tàu khu trục Kolkata

Tàu khu trục tàng hình thuộc lớp Kolkata có chiều dài 163m, rộng 17,4m, lượng giãn nước 6.800 tấn. Đây là lớp tàu kế tiếp của tàu khu trục lớp Delhi (đề án P-15) do Ấn Độ hợp tác cùng viện thiết kế tàu thủy phương Bắc của Liên Xô thiết kế vào năm 1986.

Việc đóng 3 tàu khu trục P-15A lớp Kolkata đầu tiên được Ấn Độ thông qua vào tháng 05/2000 và chiếc đầu tiên thuộc lớp Kolkata, INS Kolkata, được đặt ky vào tháng 9 năm 2003, hạ thuỷ vào tháng 3 năm 2006 tại nhà máy đóng tàu Mazagon Dock ở thành phố Mumbai. Tàu thứ 2 và thứ 3, INS Kochi và INS Chennai lần lượt được hạ thuỷ vào tháng 9 năm 2009 và tháng 4 năm 2010. Hải quân Ấn Độ dự kiến sẽ đóng tàu thuộc đề án 15B sau khi đưa vào trang bị 3 tàu thuộc đề án 15A.

Tàu lớp Kolkata được thiết kế với khả năng tấn công, phòng thủ toàn diện. Vũ khí trang bị trên tàu có pháo hạm 130mm, 16 ống phóng thẳng đứng cho tên lửa chống hạm Brahmos với tầm bắn tối đa 300km. Ngoài ra, đây là lớp tàu đầu tiên của Ấn Độ trang bị các radar mạng pha lắp vào thượng tầng EL/M-2248 MF STAR do Israel sản xuất, tương tự radar AN/SPY-1 trang bị trên các tàu Aegis của Mỹ.

Vũ khí phòng không trang bị trên tàu là 24 tên lửa Barak-8, sản phẩm hợp tác giữa Ấn Độ và Israel, có tầm bắn tối đa 70km. Hệ thống phòng thủ tầm cực gần (CIWS) có 4 pháo AK-630M. Vũ khí chống ngầm có 2 bệ phóng rocket chống ngầm RBU-6000 và ngư lôi chống ngầm cỡ 533mm bố trí ngang thân tàu. Trên tàu có sàn đỗ và nhà chứa cho 2 trực thăng chống ngầm.

Các tàu khu trục lớp Kolkata được đánh giá là lớp tàu mạnh nhất hiện nay của Hải quân nước này và đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các nhóm tác chiến tàu sân bay thế hệ mới của hải quân nước này. Tuy nhiên, quá trình đóng con tàu đã xảy ra rất nhiều trục trặc.

Đầu tiên phải kể đến việc liên tục trì hoãn thời gian đưa tàu vào biên chế. Do gặp nhiều khó khăn về mặt kỹ thuật nên việc xây dựng chiếc tàu đầu tiên, tàu INS Kolkata đã kéo dài đến 11 năm kể từ khi đặt ky (dự kiến ban đầu thì tàu INS Kolkata được biên chế vào khoảng giai đoạn từ năm 2009-2010). Tiếp nữa là vô số các lỗi kỹ thuật cũng như việc các nhà cung cấp vũ khí cho tàu liên tục trì hoãn mà điển hình là việc trong thiết kế ban đầu của tàu sử dụng mẫu pháo hạm Oto Melara 127/64 Lightweight (LW) nhưng sau đó phải chuyển sang sử dụng mẫu pháo hạm Oto Melara 76/62 Super Rapod (SR).

Ngoài ra, phía Israel hiện nay vẫn chưa hoàn thành xong các tên lửa Barak-8, vốn là trụ cột trong hệ thống phòng không của con tàu. Tháng 3 năm nay, một tai nạn đã xảy ra khi tàu INS Kolkata đang tiến hành thử nghiệm khiến 1 sĩ quan hải quân Ấn Độ thiệt mạng, sự việc này càng phủ bóng đen lên quá trình đóng tàu và đưa tàu vào biên chế.

Việc sắp tới đây Hải quân Ấn Độ chính thức biên chế tàu khu trục INS Kolkata sẽ đánh dấu mốc quan trọng trong một dự án đóng tàu hải quân cực kỳ tham vọng của nước này, kết thúc hơn 11 năm kể từ ngày đặt ky chiếc đầu tiên và tiến tới việc đóng các tàu khu trục thế hệ tiếp theo P-15B.

Hình ảnh tàu INS Koltaka trong một đợt thử nghiệm:

Tàu lớp Kolkata được thiết kế với khả năng tấn công, phòng thủ toàn diện. Vũ khí trang bị trên tàu có pháo hạm 130mm, 16 ống phóng thẳng đứng cho tên lửa chống hạm Brahmos với tầm bắn tối đa 300km. Ngoài ra, đây là lớp tàu đầu tiên của Ấn Độ trang bị các radar mạng pha lắp vào thượng tầng EL/M-2248 MF STAR do Israel sản xuất, tương tự radar AN/SPY-1 trang bị trên các tàu Aegis của Mỹ.

Tàu khu trục INS Kolkata chạy thử nghiệm

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại