[VIDEO] Tàu Buyan-M của Nga phóng tên lửa Klub diệt mục tiêu

Ly Vy |

(Soha.vn) - Các tàu tên lửa lớp Buyan-M của hạm đội biển Caspi (Nga) đã tập trận bắn tên lửa Klub tiêu diệt mục tiêu trên biển và trên đất liền.

Vừa qua, biên đội tàu chiến thuộc hạm đội biển Caspi của Nga gồm 3 tàu: Dagestan, Hail Svijazhsk và Uglich đã thực hiện tập trận bắn tên lửa và pháo tiêu diệt các mục tiêu giả định.

Đặc biệt cuộc tập trận lần này có sự tham gia của 2 tàu tên lửa cỡ nhỏ lớp Buyan-M là tàu Hail Svijazhsk và Uglich, đây là 2 con tàu mới vừa được trang bị cho hạm đội biển Caspi.

Tàu tên lửa Uglich.

Tàu tên lửa Uglich.

Theo tình huống diễn tập đặt ra, radar trên tàu Uglich phát hiện mục tiêu là tàu chiến đối phương và sau đó sử dụng tên lửa đánh trúng mục tiêu cả trên biển và trên đất liền.

Các tàu lớp Buyan-M của Nga là thế hệ tàu tên lửa mới nhất và có sức mạnh vượt trội so với nhiều tàu cùng loại. Tàu có chiều dài 74,1m, rộng 11m, lượng giãn nước 949 tấn (đầy tải), tốc độ tối đa 25 hải lý/giờ, tầm hoạt động 2.500 hải lý.

Tuy có kích thước khá nhỏ nhưng các tàu lớp Buyan-M lại được trang bị các loại vũ khí tối tân như pháo hạm A-190 cỡ nòng 100mm. Mẫu pháo hạm A-190 là thiết kế mới nhất của hải quân Nga, tháp pháo được thiết kế tàng hình giúp đảm bảo khả năng tàng hình chung của con tàu. Cũng trong đợt diễn tập vừa qua, pháo hạm A-190 đã tiêu diệt một mục tiêu là máy bay giả định của đối phương.

Trên tàu lớp Buyan-M còn được trang bị pháo AK-630-M2 hai nòng mới nhất của Nga, do được thiết kế với 2 nòng riêng biệt nên pháo AK-630-M2 có tốc độ bắn gấp đôi pháo AK-630M thông thường, giúp tăng khả năng phòng thủ của con tàu.

Tuy nhiên, vũ khí chính làm nên sức mạnh của con tàu chính là 8 ống phóng thẳng đứng UKSK. Các ống phóng thẳng đứng UKSK là loại ống phóng thẳng đứng đa năng (tức là một ống phóng có thể nạp được nhiều loại tên lửa khác nhau tùy theo nhiệm vụ của con tàu). Hiện tại, các ống phóng thẳng đứng UKSK có thể được trang bị các loại tên lửa sau: tên lửa chống hạm Yakhont, Brahmos và họ tên lửa Klub.

Cũng trong đợt tập trận vừa qua, tàu Uglich đã sử dụng 2 quả tên lửa Klub để tiêu diệt 1 mục tiêu trên biển và 1 mục tiêu trên mặt đất ở khoảng cách 500km, điều này cho thấy tính đa năng của các tàu nếu được trang bị các bệ phóng thẳng đứng đa năng UKSK cùng với họ tên lửa Klub khi mà nó có thể được sử dụng để tiêu diệt mục tiêu là tàu chiến mặt nước, tàu ngầm và các mục tiêu trên đất liền.

Dự kiến Nga sẽ tiếp nhận thêm 1 tàu lớp Buyan-M vào cuối năm nay và thêm 6 tàu khác cho đến năm 2020, các tàu lớp Buyan-M sẽ được trang bị cho hạm đội biển Caspi và hạm đội biển Đen của Nga.

Video cuộc tập trận:

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại