Đón thiếu nữ đi chơi rồi đưa thẳng về nhà làm trò đồi bại

Ngày 7-5, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử vụ án “Hiếp dâm trẻ em” đối với bị cáo Nguyễn Huỳnh Tuấn Kiệt (SN 1986, ngụ ấp An Thiện, xã An Cư, huyện Cái Bè).

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19-1-2013, Nguyễn Văn Minh (SN 1986, ngụ ấp An Bình Đông, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè) có quen với NTL. (sinh ngày 14-11-1997) điện thoại rủ L. đi chơi.

Khi L. chấp nhận thì Minh giao Kiệt rước và chở về nhà Kiệt. Tại đây, Kiệt đòi giao cấu nhưng bị L. chống cự quyết liệt và tri hô cầu cứu. Tuy vậy, Kiệt đã khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm L.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Huỳnh Tấn Kiệt 14 năm tù giam.

Bị cáo tại tòa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại