Phân loại không hiệu quả, Mỹ phải tiêu hủy 1,2 tỷ USD vũ khí

Lầu Năm Góc sẽ tiêu hủy một lượng vũ khí có giá trị lên tới 1,2 tỷ USD, trong khi đó, Hải quân Mỹ vừa công bố hợp đồng mua thêm 10 tàu ngầm tấn công hạt nhân SSN-774 lớp Virginia.

Trang tin USA Today đã dẫn báo cáo của Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Mỹ (GAO) cho rằng nhiều vũ khí trong đợt tiêu hủy lần này vẫn còn sử dụng được, nhưng hệ thống kiểm soát vũ khí của Bộ Quốc Phòng hoạt động không có hiệu quả nên không thể phân loại chúng ra được.

Nhiều phần trong số vũ khí trị giá 1,2 tỷ USD sắp bị Lầu Năm Góc tiêu hủy được cho là vẫn sử dụng được.

Nhiều phần trong số vũ khí trị giá 1,2 tỷ USD sắp bị Lầu Năm Góc tiêu hủy được cho là vẫn sử dụng được.

Thượng nghị sĩ Tom Carper, Chủ tịch Ủy ban Thượng viện về An ninh Nội địa và Nội vụ Mỹ cho biết: “Chúng ta có thể sẽ tiết kiệm được đến hàng triệu, nếu không muốn nói là hàng tỷ USD nếu (Lầu Năm Góc) có thể cải tiến cách quản lý vũ khí. Trong nhiều năm qua, Quân đội, Hải quân và Không quân vẫn không thể đưa ra một quy trình hiệu quả cho công việc quản lý vũ khí. Báo cáo của GAO chỉ ra rằng các hệ thống quản lý quân sự lỗi thời của chúng ta đã dẫn đến lãng phí hàng triệu USD dùng để mua đạn dược mới", trong khi những vũ khí có thể sử dụng được vẫn còn.

Ông cũng cho hay: “Quân đội không báo cáo thông tin của tất cả các danh mục vũ khí đang có và có thể sử dụng được. Cụ thể, báo cáo của quân đội không bao gồm thông tin về đạn dược vẫn sử dụng được từ những năm trước”.

Quân đội và Lầu Năm Góc cũng thừa nhận sự cần thiết phải tự động hóa quá trình quản lý vũ khí và cam kết sẽ đưa vấn đề này vào danh mục ưu tiên trong ngân sách quốc phóng sắp tới. Lầu Năm Góc hiện quản lý một kho đạn dược có giá trị 70 tỷ USD.

Trong khi đó, hôm 28/4, Hải quân Mỹ công bố đã kí hợp đồng mua thêm 10 tàu ngầm tấn công hạt nhân SSN- 774 lớp Virginia có trị giá 17,645 tỷ USD trong nhiều năm tới với công ty General Dynamics Electric Boat và Newport News Shipbuilding.

Phó Đô đốc Dave Johnson, giám đốc điều hành chương trình tàu ngầm tại Hệ thống Hải lực Hải quân (NAVSEA ) cho biết: "Đây là hợp đồng đóng tàu lớn nhất trong lịch sử Hải quân Mỹ về tổng giá trị USD”.

Giám đốc của Tập đoàn đóng tàu Newport News Shipbuilding , ông Matt Mulherin, nói: "Đây là lần có số lượng tàu lớn nhất được đặt hàng trong một hợp đồng. Nó cũng là một tin tức tuyệt vời, đặc biệt là trong môi trường chính trị và kinh tế đầy thách thức hiện nay”.

Trong khi đó, ông Jeffrey Geiger, Giám đốc của công ty General Dynamics Electric Boat thì cho rằng: "Hợp đồng này có ý nghĩa to lớn đối với Hải quân Mỹ, tập đoàn chúng tôi và toàn thể ngành công nghiệp tàu ngầm. Với việc tiếp tục sản xuất 2 tàu mỗi năm, Hải quân và ngành sẽ giữ được độ ổn định cần thiết để tăng hiệu suất, cung cấp cho hải quân những tàu ngầm để duy trì sự thống trị dưới biển của Mỹ”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại