VIDEO: Pháo phản lực Nga ầm ầm khai hỏa gần biên giới Ukraine

Thiên Minh (TH) |

(Soha.vn) - Hãng tin Itar-Tass đưa tin, Quân đội Nga vừa tiến hành tập trận tại Volgograd, khu vực gần biên giới với Ukraine.

Trong cuộc tập trận lần này, hệ thống pháo phản lực TOS-1 Buratino đã được huy động để thực hiện các bài tập triển khai nhanh, thực hành kỹ năng phòng thủ...

Hệ thống pháo phản lực Buratino được thiết kế đặt trên khung gầm xe tăng chiến đấu T-72 lắp giàn phóng 30 nòng cỡ 220mm. Loại vũ khí này rất hữu hiệu tác chiến tiêu diệt bộ binh địch, xe bọc thép nhẹ, ô tô đối phương tại địa hình trống trải.

Tình hình tại Ukraine đang có nhiều diễn biến căng thẳng. Hãng tin Interfax ngày 25/4 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết quân đội nước này đã bắt đầu tập trận ở gần biên giới với Ukraine. Đợt tập trận nói trên được ông Shoigu thông báo vào tối 24/4 để phản ứng lại việc chính quyền Kiev tấn công quyết liệt tại miền đông Ukraine, làm 5 tay súng thân Nga thiệt mạng.

Reuters dẫn lời ông Shoigu cho biết Ukraine đã điều động 11.000 binh sĩ, 160 xe tăng đến miền đông để chống lại "những dân thường hòa bình".

Trong một diễn biến liên quan, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Koval ngày 25/4 cho biết quân đội Nga áp sát biên giới nước này trong khi tập trận và chỉ còn cách 1 km.

Ông Koval cho biết thêm có cả máy bay quân sự Nga tham gia tập trận và tuyên bố “lực lượng vũ trang Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng để đẩy lùi bất kỳ hành động xâm lược nào đến từ bên ngoài”.

Một số hình ảnh tập trận của quân đội Nga tại Volgograd: (Nguồn ảnh: Itar-Tass)

 

Nguồn video: ITV

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại