Khám phá tên lửa siêu chống hạm NSM

NSM (Naval Strike Missile) là tên gọi của dòng tên lửa chống hạm của Na Uy. Các chuyên gia vũ khí đánh giá, tên lửa NSM có nhiều tính năng hiện đại nhất thế giới hiện nay.

Tên lửa NSM được công ty công nghệ nổi tiếng Kongsberg Defence & Aerospace của Na Uy nghiên cứu và phát triển.
NSM có thể được trang bị cho các loại tiêm kích hiện đại nhất hiện nay như Eurofighter, Gripen và tiêm kích thế hệ 5 F-35.
Ngoài ra, chúng cũng có phiên bản phóng từ bệ phóng trên đất liền hoặc được trang bị trên các tàu chiến.
Tên lửa NSM được thiết kế có khả năng tàng hình kết hợp với tính năng bay ở độ cao thấp và tự động phát nhiễu trong giai đoạn tiếp cận mục tiêu. Những đặc tính này giúp tên lửa rất khó bị phát hiện hay bắn hạ bởi hệ thống phòng thủ của đối phương.
NSM được trang bị hệ thống dẫn hướng vô cùng tinh vi, sử dụng kết hợp đa phương pháp như dẫn đường quán tính, dẫn đường hồng ngoại và định vị vệ tinh. Bởi vậy chúng có khả năng bắn chính xác các mục tiêu là rất lớn.
Tên lửa NSM còn có khả năng tự dò tìm và chọn lọc mục tiêu trong môi trường nhiễu điện tử mạnh. Chúng có thể tấn công tiêu diệt chiến hạm của đối phương ở khoảng cách 185 km.
Hiện nay, các thông tin chi tiết về tên lửa NSM vẫn ở dạng bí mật. Nhưng chúng nhận được những đánh giá rất cao từ các chuyên gia vũ khí.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại