Nga cho không Kazakhstan 5 tiểu đoàn S-300

Trong tương lai gần, Nga sẽ cung cấp cho Kazakhstan 5 tiểu đoàn tên lửa phòng không S-300PS miễn phí.

Đó là thông tin được hãng tin Nga RIA Novosti đăng tải ngày 1-2 dẫn theo tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Anatoly Antonov. Các đơn vị S-300PS chuyển giao sẽ được lấy từ kho dự trữ chiến lược của Bộ Quốc phòng Nga.

Việc cung cấp S-300 cho Kazakhstan được thực hiện theo thỏa thuận giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu và người đồng cấp Kazakhstan, Adilbek Dzhaksybekov. Việc chuyển giao trên sẽ bắt đầu thực hiện từ năm 2014. Ông A. Antonov nhấn mạnh, việc cung cấp S-300 không chỉ nâng cao khả năng phòng thủ của Kazakhstan, mà còn cả của Nga theo Hiệp ước An ninh tập thể.

“Điều đó rất quan trọng trong bối cảnh chúng ta phải đối phó với thách thức và đe dọa mới xuất hiện gần biên giới của khối. Đặc biệt khi liên quân quốc tế rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan”, ông A. Antonov cho biết.

Kazakhstan sẽ sử dụng phiên chế đơn vị phòng không giống Nga với việc mỗi trung đoàn phòng không gồm hai tiểu đoàn phòng không phức hợp và cơ cấu của mỗi tiểu đoàn S-300 sẽ có 8 xe phóng.

Được chế tạo với mục tiêu bảo vệ các khu công nghiệp, hành chính, cơ sở quân sự quan trọng, tổ hợp S-300 được cho là có khả năng ngăn chặn các cuộc tập kích, tấn công đường không ở tầm trung, cao của đối phương. Ngoài ra, S-300 còn được đánh giá là có khả năng ngăn chặn các tên lửa đạn đạo, hành trình tấn công của đối phương nhắm vào các mục tiêu được tổ hợp vũ khí này bảo vệ. Phiên bản nâng cấp mới nhất của S-300 hiện là S-300PMU2 có tầm bắn lên tới 150km, tầm cao 27km.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại