Vũ khí mới của Israel bịt lỗ hổng Iron Dome

Ngày 19/1, hãng tin Reuters cho biết, Israel có kế hoạch triển khai hệ thống lá chắn tên lửa mới mang tên Iron Beam vào năm 2015.

Kế hoạch này khiến người ta nghi ngờ về hệ thống Iron Dome nước này hết lời ca ngợi.

Theo đó, hệ thống hệ thống lá chắn tên lửa mới mang tên Iron Beam sẽ sử dụng laser để đánh chặn các rocket tầm ngắn và đạn cối. Hệ thống này được thiết kế để đối phó với những mối đe dọa có đường đạn quá thấp so với tầm đánh chặn hiệu quả của Iron Dome (Vòm sắt).

Cả hai hệ thống đánh chặn này đều do nhà sản xuất Rafael cung cấp. Trong khi Iron Dome phóng các tên lửa đánh chặn dùng radar dẫn đường, thì hệ thống laser của Iron Beam sẽ đốt các đầu đạn cối với tầm xa lên tới 7km. Rafael cho biết, Iron Beam sẽ chính thức được ra mắt công chúng trong cuộc triển lãm hàng không ở Singapore vào tháng tới.

Dù Israel tuyên bố, việc triển khai này nhằm phối hợp với Iron Dome để ngăn chặn thành công các mối đe dọa từ lãnh thổ Palestine. Tuy nhiên theo đánh giá của nhiều chuyên gia, việc Israel khẩn trương cho triển khai hệ thống Iron Beam bởi sự yếu kém của Vòm sắt.

Hệ thống Iron Dome được Israel đánh giá có khả năng đánh chặn thành công trên 80% các cuộc tấn công từ phía lãnh thổ Palestine. Tuy nhiên khi đánh giá về khả năng của hệ thống này, tờ New York Times ngày 21/3/2013 cho rằng tỷ lệ thành công hệ thống Iron Dome của Israel là "nhiều ảo tưởng hơn thực tế".

Các chuyên gia nghiên cứu vũ khí Mỹ-Israel chỉ ra rằng khả năng tấn công chính xác của nó chỉ "không quá 40%". New York Times dẫn lời của các chuyên gia về khả năng của hệ thống này trên chiến trường cho biết, tỷ lệ ngăn chặn các tên lửa bắn vào lãnh thổ Israel từ Gaza trong cuộc xung đột hồi tháng 11/2012 là gần như bằng không.

Theo giải thích của các chuyên gia, Iron Dome chỉ có khả năng làm tê liệt hoặc làm chệch hướng tên lửa của đối phương chứ không phá hủy được nhiều. Điều này dẫn tới hệ quả là các tên lửa bị đánh chặn sẽ vẫn còn nguyên vẹn hoặc chỉ bị vô hiệu hóa một phần khi rơi xuống khu vực dân cư sẽ vẫn có khả năng gây nguy hiểm cho con người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại