Israel bán thiết bị quân sự cho TQ, Mỹ "nổi trận lôi đình"

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Israel đã qua mặt Mỹ, bán thiết bị quân sự cho TQ. Điều này khiến Mỹ vô cùng giận dữ. Cơn nóng giận của Mỹ đã buộc một quan chức quốc phòng cấp cao Israel phải từ chức.

Tờ Israel National News ngày 22/12 đưa tin Meir Shalit, người phụ trách các hạng mục xuất khẩu thiết bị quân sự tại Bộ Quốc phòng Israel, đã tuyên bố từ chức cách đây một tuần. Mặc dù Shalit không nói rõ lý do nhưng các phương tiện truyền thông đưa tin ông này đã tự nguyện từ chức sau khi các cuộc điều tra của Mỹ hồi tháng trước cho thấy đợt giao dịch với Trung Quốc được thực hiện do Shalit phê duyệt. Ngay sau vụ việc, ông Shalit đã lên tiếng xin lỗi chính phủ Mỹ.

Thiết bị quân sự mà Israel chuyển giao cho Trung Quốc không được tiết lộ cụ thể.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác kinh tế, thương mại và công nghệ giữa Israel và Trung Quốc hồi tháng 9/2012.
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác kinh tế, thương mại và công nghệ giữa Israel và Trung Quốc hồi tháng 9/2012.

Phía Israel giải thích với các quan chức Mỹ rằng các thành phần nhạy cảm của thiết bị đã được tháo bỏ trước khi chuyển giao và hiện đang được cất giữ ở châu Âu.

Tuy nhiên, Mỹ cho rằng dù thế nào thì thiết bị đó cuối cùng đã tới tay Trung Quốc và điều này đang mang lại một mối đe dọa an ninh cho Trung Đông.

Mỹ lo ngại rằng công nghệ tiên tiến có thể bị thất thoát từ Trung Quốc sang Iran, bởi theo một bản báo cáo hồi đầu năm nay, đã ít nhất một lần Iran mua thiết bị của Trung Quốc để tăng cường sản xuất vũ khí hạt nhân.

Công nghệ mà Mỹ đang nghi ngờ thất thoát lần này bao gồm hệ thống làm lạnh thu nhỏ do hãng Ricor (có trụ sở tại Israel) sản xuất, được sử dụng cho tên lửa và thiết bị quang điện tử.

Hệ thống radar cảnh báo sớm Phalcon được lắp trên loại máy bay Ilyushin-76 do Nga sản xuất
Hệ thống radar cảnh báo sớm Phalcon được lắp trên loại máy bay Ilyushin-76 do Nga sản xuất

Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ và Israel căng thẳng vì các thương vụ chuyển giao thiết bị quân sự cho Trung Quốc. Trong giai đoạn 2002-2003, Mỹ từng buộc Israel phải hủy thương vụ bán hệ thống radar cảnh báo sớm Phalcon cho Bắc Kinh.

Trong khi đó, Trung Quốc và Israel đã thắt chặt quan hệ kinh tế và chính trị đáng kể trong năm qua.

Ngoại trưởng Trung Quốc Wang Yi đã tới thăm Jerusalem hồi tuần trước để thảo luận về các khả năng hợp tác kinh tế. Chuyến thăm này diễn ra chỉ vài tháng sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Kinh tế Naftali Bennett tới thăm Trung Quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại