Việt Nam đóng tàu cứu hộ tàu ngầm cho Australia

Từ một cơ sở sửa chữa tàu xuồng nhỏ hẹp, Nhà máy Z189 đã trở thành đơn vị mạnh của ngành đóng tàu quân sự khi đóng các loại tàu phục vụ nhiệm vụ quốc phòng-an ninh và xuất khẩu.

Chúng tôi xuống Nhà máy Z189 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) đúng vào những ngày cuối năm 2013, khi cán bộ, công nhân nhà máy đang dốc sức hoàn thiện loạt tàu cung cấp thuyền viên cho giàn khoan xuất khẩu cho Hà Lan; tàu cứu hộ tàu ngầm cho Hải quân Australia.

Trong tiếng máy vọng lên từ Phân xưởng vỏ 2, Đại tá Vũ Đình Ninh, Chính ủy Nhà máy Z189 giới thiệu qua về công nghệ đóng vỏ hiện đại mà công nhân Nguyễn Hải Thanh, Phạm Xuân Thủy, Phân xưởng vỏ 2 của nhà máy đang thao tác.

Anh cho biết: “Hiện nay, tất cả các công đoạn đóng lắp vỏ các loại tàu đều được thực hiện trên máy tính và máy cắt tự động với sự hỗ trợ của phần mềm chuyên dụng bảo đảm chính xác 100%. Toàn bộ tổng đoạn đóng lắp đến hoàn thiện, sơn vỏ tàu đều được thực hiện trên các hệ thống giá bệ trong nhà xưởng, có mái che, theo một quy trình khép kín".

Những thành công đóng lắp các tàu chở quân, tàu vận tải kiêm quân y mà nhà máy vừa bàn giao cho Quân chủng Hải quân; tàu tuần tra đa năng 8001 hiện đại có cả “sân bay” trực thăng trên boong cho Cảnh sát biển Việt Nam; và các loại tàu hiện đại cho khách hàng quốc tế như Hà Lan, Australia, Pháp… là minh chứng cho năng lực đóng tàu của Nhà máy Z189 hôm nay.

Đại tá Đào Đức Hạnh, Giám đốc Nhà máy Z189 cho biết: Trước đây, đơn vị cũng đã mạnh dạn đi đầu trong áp dụng công nghệ đóng mới vào sản xuất và cho ra đời các loại tàu vận tải, tuần tra cao tốc, tàu đổ bộ, chỉ huy huấn luyện chiến đấu, cứu nạn tự phục hồi cân bằng và các loại xuồng có chiều dài từ 4,5m đến 12m bằng vật liệu hợp kim nhôm.

Nhưng chỉ như thế thôi thì chưa đủ đối với yêu cầu đóng các tàu hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân đội.

Đảng ủy, Ban giám đốc Nhà máy đã đề nghị Tổng cục CNQP, Bộ Quốc phòng cho phép nhà máy xây dựng trung tâm đóng mới và sửa chữa tàu quân sự phía Bắc, với các hạng mục công trình đạt trình độ công nghệ tiên tiến tại bán đảo Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng với tổng diện tích 34ha. Sau thời gian gấp rút triển khai xây dựng, đến nay dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà máy.

Năm 2013, doanh thu của nhà máy tăng 268% so với năm 2009; lợi nhuận tăng 232%, thu nhập bình quân tăng 186%, nộp ngân sách tăng 254%..., đưa nhà máy trở thành địa chỉ hàng đầu về đóng các loại tàu hiện đại, đáp ứng mọi yêu cầu về chất lượng đối với những chủ hàng khó tính nhất thế giới, kể cả châu Âu, châu Mỹ.

Từ năm 2010 trở lại đây, mỗi năm nhà máy cho xuất xưởng hàng trăm xuồng các loại và hàng chục tàu có trọng tải đến hơn 2 nghìn tấn cho khách hàng trong và ngoài nước, đã khẳng định bước phát triển mới trong công nghệ đóng tàu của Nhà máy Z189.

Bên cạnh việc đầu tư công nghệ, dây chuyền để nhà máy nâng cao năng lực đóng mới các tàu phục vụ nhiệm vụ kinh tế, quốc phòng, tập thể cán bộ, công nhân viên Nhà máy Z189 còn ứng dụng hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật, như: Máy cắt nhiệt điều khiển kỹ thuật số CNN xuồng đệm khí, xuồng cấp cứu, máy uốn nhôm hình, máy dập gân nổi mạn xuồng, máy doa ống bao chân vịt tàu, máy rửa đường ống dẫn dầu... để giúp người lao động tiết kiệm được thời gian, công sức, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Hiện nhà máy có 137 cán bộ, công nhân trình độ đại học, thạc sĩ và hơn 400 công nhân lao động có tay nghề bậc 4 trở lên, có thể đảm đương tốt nhiệm vụ thiết kế công nghệ và thi công đóng mới các loại tàu quân sự, tàu khách, tàu vận tải chuyên dùng, hiện đại, có trọng tải hàng nghìn tấn, phục vụ nhiệm vụ kinh tế quốc phòng và xuất khẩu.

Ghi nhận thành tích đạt được trong 25 năm qua; Nhà máy Z189 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Chiến công hạng ba, cùng nhiều phần thưởng như: Sao vàng Đất Việt, giải thưởng VIFOTEC, cúp vàng, huy chương vàng tại các cuộc triển lãm quốc tế ở Việt Nam và ngành đóng tàu tổ chức.

Đặc biệt, việc đóng mới thành công tàu tuần tra đa năng 8001 cho Cảnh sát biển Việt Nam, tàu vận tải kiêm quân y cho Quân chủng Hải quân, Nhà máy Z189 đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; được Thủ trưởng Tổng cục CNQP tặng cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại