Nga triển khai tên lửa tầm xa mới thay thế "Quỷ Satan"

Nga hy vọng có thể trang bị hệ thống tên lửa mới vào khoảng năm 2018-2020.

Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga, Tướng Sergei Karakayev. (Ảnh: en.ria.ru)

Ngày 17/12, Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga, Tướng Sergei Karakayev cho biết nước này sẽ bắt đầu triển khai loại tên lửa tầm xa mới vào năm 2018 để thay thế loại tên lửa thời Chiến tranh Lạnh mà Phương Tây gọi là "quỷ Satan", một dấu hiệu cho Mỹ thấy rằng Nga đang nâng cấp kho vũ khí hạt nhân của mình.

Hãng Interfax dẫn lời ông Karakayev nêu rõ loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới có tên Sarmat được triển khai để thay thế tên lửa RS-20B Voyevoda và Nga hy vọng có thể trang bị hệ thống tên lửa mới vào khoảng năm 2018-2020.

Tên lửa RS-20B Voyevoda (NATO gọi là SS-18 Satan) được phát triển trong những năm 1970 và đến nay đã sắp hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, Tướng Karakayev khẳng định một số tên lửa thuộc loại này vẫn được triển khai đến năm 2022.

Liên quan tới ICBM, cùng ngày, hãng AP cho biết Không quân Mỹ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman 3 không mang đầu đạn từ bờ biển California.

Tên lửa Minuteman 3 được phóng từ Căn cứ Không quân Vandenberg lúc 4 giờ 36 phút giờ địa phương (12h36 GMT), vượt qua quãng đường 6.760 km qua Thái Bình Dương tới mục tiêu trên đảo san hô Kwajalein. Bộ Tư lệnh Tác chiến toàn cầu của Không quân Mỹ khẳng định vụ thử đã thành công.

Thiếu tướng Jack Weinstein, Tư lệnh Lực lượng Không quân số 20, tuyên bố vụ thử là minh chứng rõ ràng năng lực răn đe hạt nhân của Mỹ. Đây là vụ thử tên lửa Minuteman cuối cùng theo kế hoạch trong năm 2013.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại