Cận cảnh xuồng tuần tra không người lái Việt Nam quan tâm

Ly Vy |

(Soha.vn) - Chiếc xuồng được thiết kế với khả năng sống sót cao. Các nhà thiết kế cho biết, dù lớp giáp bên ngoài bị thủng thì xuồng vẫn không thể chìm được.

Vừa qua, tại hồ Tsna phía Bắc thủ đô Minsk của Belarus đã diễn ra cuộc thử nghiệm chiếc xuồng không người lái đầu tiên thuộc dự án phát triển "tổ hợp hàng hải đa năng không người lái" được bảo trợ bởi Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), với 3 nước thành viên tham gia Belarus, Nga và Trung Quốc. Trong đó, phía Nga và Trung Quốc đóng góp công nghệ cho 2/3 tổng số thiết bị cấu thành nên xuồng.

Xuồng được thiết kế tại công ty đóng tàu Composite ở St. Petersburg, Nga, phía Trung Quốc cung cấp vỏ polyme, còn phía Belarus cung cấp các thiết bị điện tử từ công ty Cuando Isa.

 	Hình ảnh chiếc xuồng không người lái trong buổi thử nghiệm

Hình ảnh chiếc xuồng không người lái trong buổi thử nghiệm

Xuồng dài 6m và rộng 1,8m, được thiết kế tàng hình. Xuồng có thể hoạt động cách bờ 360 dặm trong 5 ngày, có thể đạt đến tốc độ 100km/h.

Thiết bị điều khiển của xuồng không người lái

Thiết bị điều khiển trên xuồng

Xuồng được điều khiển thông qua hệ truyền dẫn vệ tinh, tuy nhiên nếu xuồng hoạt động ở khu vực bị chế áp tín hiệu vệ tinh mạnh thì nhờ chế độ tự điều khiển, xuồng vẫn có thể tự hoạt động được.

Bên cạnh đó, xuồng được thiết kế với khả năng sống sót cao, các nhà thiết kế cho biết, cho dù lớp giáp bên ngoài bị thủng thì xuồng vẫn không thể chìm được.

Giám đốc công ty Cuando Isa hy vọng bộ quốc phòng Belarus sẽ quan tâm đến dự án này bởi chi phí cho loại xuồng không người lái này thấp hơn chi phí đầu tư máy bay không người lái. Tuy nhiên, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải muốn tìm khách hàng nước ngoài và theo tờ Interfax-West thì Việt Nam là quốc gia đặc biệt quan tâm đến việc mua "tổ hợp hàng hải đa năng không người lái" này.

Các thiết bị giám sát, ăng ten vệ tinh trên xuồng

Các thiết bị giám sát, ăng-ten vệ tinh trên xuồng

Hiện tại thời gian thử nghiệm trên biển của loại xuồng mới chưa được tiết lộ, nhưng khi đó xuồng sẽ được thiết kế lại với chiều dài lên đến 11m để phù hợp với việc hoạt động trên biển, cũng như trang bị vũ khí thay vì chỉ có các thiết bị giám sát như hiện nay.

Video buổi thử nghiệm tại hồ Tsna:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại