Uy lực xe bọc thép RAM-2000 trên đường phố Việt Nam

Ram 2000 là xe bọc thép đa dụng có khả năng chống mìn hàng đầu của Việt Nam được sản xuất bởi do tập đoàn Công nghiệp không gian vũ trụ Israel.

Ram 2000 xuất hiện lần đầu ở Việt Nam vào tháng 11/2006 khi lực lượng an ninh làm nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của các lãnh đạo quốc tế đến tham gia Diễn đàn kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2006 được tổ chức tại Hà Nội.
Trong chương trình Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2013 của TP.Hà Nội tổ chức ngày 15/11, Ram 2000 tham gia với vai trò chở quân tiếp cận bọn khủng bố.
Ram 2000 là một loại xe bọc thép trọng lượng nhẹ có tính năng cao, kết hợp những tính năng ưu việt nhất trong thiết kế với bánh xe đa chức năng và kỹ thuật cải tiến tạo sự thoải mái cho người sử dụng.
Ram 2000 sử dụng một kết cấu khỏe và linh động, vì vậy Ram 2000 đã được trang bị và có cấu hình để có thể thực hiện rất nhiều nhiệm vụ trong quân đội, bán quân sự, cảnh sát và bảo vệ hòa bình.
Với khả năng đi trên mọi địa hình, một tỷ lệ công suất đối với trọng lượng là 28.6:1 và tính năng bảo vệ cao nhờ bọc thép, Ram 2000 vượt trội như là một loại xe hỗ trợ bộ binh được cơ giới hóa trong các nhiệm vụ quân sự khác nhau.
Kết cấu bọc thép của Ram 2000 cung cấp khả năng bảo vệ đạn toàn bộ xe khỏi tầm ngắm ngắn cho tới đạn xuyên thép 7.62mm (khả năng bảo vệ đạn đạo cao hơn hiện có).
Ram 2000 duy nhất với kết cấu vỏ bọc bằng thép cùng với kết cấu hình học được chứng minh về tính năng hoạt động và được kiểm tra gắt gao làm chệch hướng năng lượng và phá sóng cùng với nổ mìn.
Thiết kế này giúp cho xe khỏi nguy cơ đổ nhào trong các điều kiện chiến đấu. RAM 2000 thỏa mãn mọi mong đợi về một xe chở quân trong mọi nhiệm vụ.
Trọng lượng xe không tải: 4.600 Kg.
RAM 2000 được trang bị động cơ Loại F6L912 6 xy lanh diesel cho phép chiếc xe đạt tốc độ tối đa 96km/h. Cự ly tuần tra: 800 km.
Vũ khí: được trang bị 2 đại liên, ở trước và sau có 2 giá để gắn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại