Việt Nam - Belarus sẽ cùng sản xuất vũ khí

Việt Nam và Belarus đã nhất trí tăng cường hợp tác kỹ thuật quân sự giữa đôi bên lên một tầm cao mới, hãng tin VBK của Berlarus cho hay.

Nhân chuyến thăm Belarus của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Ủy ban hợp tác kỹ thuật quân sự chung Việt Nam - Belarus đã có phiên họp thứ 13 về việc tăng cường các hoạt động hợp tác kỹ thuật quân sự giữa đôi bên.

Đoàn đại biểu Belarus do quyền Phó chủ tịch Ủy ban công nghiệp quốc phòng Belarus Igor Bykov dẫn đầu. Phía Việt Nam do Thứ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Trương Quang Khánh dẫn đầu.

Belarus sẽ chuyển giao công nghệ cho Việt Nam và hợp tác cùng sản xuất vũ khí chung giữa 2 nước.

Hai bên đã thảo luận về kết quả hợp tác kỹ thuật quân sự giữa đôi bên sau phiên họp lần thứ 12 trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa 2 nước. Đánh giá kết quả hợp tác kỹ thuật quân sự giữa 2 nước trong giai đoạn 2011-2012, lên kế hoạch cho giai đoạn 2011-2015.

Trong những năm gần đây, hợp tác giữa 2 bên đang có những bước phát triển tốt đẹp đặc biệt, lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự đang có những chuyển biến tích cực. Hai nước cùng có lợi ích chung trong việc sửa chữa, hiện đại hóa trang thiết bị vũ khí cũng như việc sản xuất chung các trang bị vũ khí cho lực lượng vũ trang đôi bên.

Đặc biệt, trong phiên họp lần thứ 13 này hai bên đã thảo luận về vấn đề đào tạo chuyên gia Việt Nam, có thể Việt Nam sẽ gửi học viên sang đào tạo tại Học viên Quân sự Belarus. Hai bên ghi nhận tiềm năng lớn trong hợp tác kỹ thuật quân sự giữa 2 nước, khẳng định lợi ích chung trong việc tăng cường hợp tác lên một tầm cao mới.

Để thực hiện vấn đề này, phía Belarus sẽ cung cấp cho Việt Nam các hình thức hợp tác mới cho phép khai thác triệt để các cơ hội của các doanh nghiệp và tổ chức quốc phòng Belarus. Đặc biệt là nhu cầu cấp thiết trong việc xuất khẩu và chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm quốc phòng cho Việt Nam.

Thu hút sự đầu tư vào phát triển các công nghệ mới, hợp tác sản xuất vũ khí giữa 2 nước bao gồm cả lợi ích của một nước thứ 3. Sau cuộc họp nhiều dự án hợp tác đầy hứa hẹn đã được ký kết cũng như chuẩn bị các thủ tục pháp lý cho các hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại