Hải quân Brazil "trình làng" tàu hộ tống mới giống SIGMA Việt Nam

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Hộ tống hạm mới của Brazil có vẻ bề ngoài khá giống với tàng hình hạm SIGMA của Hà Lan và tàu khu trục Type 056 của Trung Quốc

Hải quân Brazil mới đây đệ trình bản thiết kế hình dạng sơ bộ và các đặc tính cơ bản của mẫu tàu hộ tống tương lai mới CV03.

Theo đó, việc khởi công xây dựng tàu hộ tống được lên kế hoạch vào tháng 12 năm 2014 (kế hoạch xây dựng 4 tàu).

Tàu được thiết kế bởi các chuyên gia của Trung tâm thiết kế tàu chiến của Hải quân Brazil tại Rio de Janeiro. Tàu hộ tống sử dụng công nghệ tàng hình tiên tiến để giảm độ phản xạ sóng radar. CV03 có chiều dài 103,4 m, rộng 11,4 m, lượng giãn nước tăng từ 2.350 tấn lên 2.480 tấn. Thể tích dự trữ nhiên liệu hàng không cho máy bay trực thăng tăng từ 29 đến 33,4 mét khối.

	Tàu hộ tống tương lai CV03 của Hải quân Brazil.

Tàu hộ tống tương lai CV03 của Hải quân Brazil.

Thân tàu được làm bằng thép và một phần kiến trúc thượng tầng được làm bằng hợp kim nhôm. Dự kiến, con tàu sẽ không sử dụng các tua bin khí GE LM2500 (sử dụng không mấy hiệu quả trên tàu hộ tống hiện hành Barroso (V34) mà sẽ sử dụng 4 động cơ diesel MTU 16V 1163.

Việc loại bỏ tua bin khí và bộ truyền động cao tốc sẽ làm giảm chi phí xây dựng và vận hành đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu của con tàu. Tàu hộ tống mới của Hải quân Brazil sẽ có tầm hoạt động 6.000 dặm ở tốc độ hành trình 12 hải lý.

	Một biến thể của tàu hộ tống CV03.

Một biến thể của tàu hộ tống CV03.

CV03 sẽ được trang bị pháo tự động 114 mm Mk8 của công ty Vickers lắp đặt ở phía mũi. Loại pháo hạm mới này nhẹ hơn và nhỏ gọn hơn so với hệ thống tương tự OTO Melara. Ngoài ra, phía đuôi tàu được bố trí một pháo 30 mm.

Lưu ý rằng trước đây, không một loại tàu hộ tống nào của Hải quân Brazil được trang bị tên lửa phòng không. Theo dự kiến, tàu hộ tống mới có thể sẽ được trang bị hệ thống tên lửa phòng không Barak (Israel), ESSM (Hoa Kỳ), MICA VL (Pháp) hay Umkhonto (Nam Phi). Các tên lửa sẽ được đặt trong các ống phóng thẳng đứng ở đuôi tàu. Tàu còn được trang bị 2 bệ phóng ngư lôi với 3 ống phóng mỗi bệ.

	Tàu Sigma của Hà Lan.

Tàu hộ tống tàng hình SIGMA của Hà Lan

Thiết bị vô tuyến điện tử tàu hộ tống gồm radar phát hiện mục tiêu trên không Seamaster 40X và mục tiêu bề mặt SeaWatcher100. Các radar này sẽ được lắp đặt trên các cột buồm của Thales. Dự kiến, hệ thống tác chiến điện tử sẽ được sản xuất trong nước.

Trang bị hàng không của con tàu sẽ bao gồm máy bay trực thăng Sikorsky MH-16 Seahawk cất hạ cánh ở sàn đáp phía sau. Trực thăng này có phạm vi hoạt động rộng hơn so với AH-11A Super Lynx hiện đang phục vụ trong Hải quân của Brazil.

	Type 056 của Trung Quốc.

Type 056 của Trung Quốc.

Trang mạng naval.com.br cho biết hộ tống hạm mới của Brazil có vẻ bề ngoài khá giống với tàng hình hạm SIGMA của Hà Lan và tàu khu trục Type 056 của Trung Quốc.

Đã có hai biến thể của tàu hộ tống mới được giới thiệu, trong đó khác nhau ở chi tiết xây dựng cột ăng ten radar.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại