*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chương trình hạt nhân hải quân và Chương trình phát triển tàu ngầm sẽ nâng cao năng lực của Hải quân để đối phó hiệu quả với thách thức to lớn trong việc kiểm soát và bảo vệ "Amazon xanh" tiếp giáp với một phần ba biên giới lãnh thổ Brazil.
Mặc cho quá trình toàn cầu hóa, sự tiến bộ vượt bậc trong công nghệ và giao thông vận tải, vẫn có những nơi trên thế giới chưa từng được khám phá, bị lãng quên hay đơn giản là đừng ai mơ tưởng xâm nhập vào. Sau đây là 7 địa điểm hấp dẫn nhưng người ngoài không được phép ghé thăm.
Tàu sân bay Sao Paulo của hải quân Brazil ban đầu dự kiến sẽ phục vụ tới sau năm 2025, tuy nhiên mới đây quốc gia Nam Mỹ này đã quyết định cho nó được "nhận sổ hưu" sớm.
Ít nước trên thế giới đủ sức sở hữu tàu sân bay. Và Brazil là 1 trong số ít ỏi đó. Đây cũng là quốc gia Mỹ Latin duy nhất từng có hàng không mẫu hạm.
Hải quân Brazil có một hàng không mẫu hạm được mua lại từ Pháp.
Hôm 15/2/2017, Hải quân Brazil đã chính thức loại biên tàu sân bay 54 năm tuổi có số hiệu A12, mang tên Sao Paulo.
Trung Quốc dường như đã tìm cách khiến Brazil để mắt tới J-15, tiêm kích hạm thế hệ đầu tiên của nước này trong triển lãm hàng không Chu Hải tổ chức vào tháng 11 năm ngoái.
Bộ Tư lệnh Hải quân Brazil lên kế hoạch trong tương lai gần sẽ mở rộng đáng kể lực lượng tàu ngầm.
Trong biên chế Hải quân Brazil hiện có một hàng không mẫu hạm được mua lại từ Pháp, đây chính là tàu sân bay duy nhất đang hoạt động tại khu vực Nam Mỹ.
Ngày 5-12, Bộ Quốc phòng Brazil đã thông qua quyết định lắp đặt tổ hợp tên lửa phòng không Sea Ceptor do hãng chế tạo châu Âu MBDA phát triển trên tàu hộ tống nội địa mới lớp Tamandar.
Bộ Tư lệnh Hải quân Brazil đã quyết định kéo dài chương trình nâng cấp máy bay cường kích A-4BR Skyhawk (tên Brazil - AF-1A).
(Soha.vn) - Hộ tống hạm mới của Brazil có vẻ bề ngoài khá giống với tàng hình hạm SIGMA của Hà Lan và tàu khu trục Type 056 của Trung Quốc
Tâm điểm