Brazil chọn tên lửa châu Âu lắp trên chiến hạm nội địa

Tuấn Sơn |

Ngày 5-12, Bộ Quốc phòng Brazil đã thông qua quyết định lắp đặt tổ hợp tên lửa phòng không Sea Ceptor do hãng chế tạo châu Âu MBDA phát triển trên tàu hộ tống nội địa mới lớp Tamandar.

Theo tạp chí quân sự Jane's Weekly Defence, Hải quân Brazil đang có kế hoạch đóng mới 4 tàu hộ tống lớp Tamandar có lượng choán nước khoảng 2.400 tấn.

Hiện vẫn chưa rõ giá thành của hợp đồng cung cấp tổ hợp tên lửa Sea Ceptor cho phía Brazil.

Mô hình của tổ hợp tên lửa phòng không trên hạm Sea Ceptor.

Sea Ceptor hiện là tổ hợp vũ khí phòng không trên hạm tiên tiến nhất do MBDA phát triển.

Dòng tên lửa phòng không này được phát triển trên nền tảng tổ hợp tên lửa phòng không trên bộ CAMM (Common Anti-Air Modular Missile).

Theo giới thiệu của MBDA, đạn tên lửa trong tổ hợp Sea Ceptor có tốc độ bay đạt gấp 3 lần tốc độ âm thanh, Mach 3 hay 3.686km/giờ.

Sea Ceptor có thể tạo ra “ô bảo vệ” với đường kính tới 25 km xung quanh chiến hạm nhằm đối phó lại các mục tiêu bay hiện đại, trong đó có tên lửa diệt hạm siêu thanh.

Ngoài Brazil, Hải quân Anh cũng đã chọn Sea Ceptor trang bị trên khinh hạm Type-23 và khinh hạm Type-26 trong tương lai.

Mới đây nhất, hồi tháng 5-2014, MBDA và Bộ Quốc phòng New Zealand đã ký thoả thuận tích hợp tổ hợp Sea Ceptor lên các chiến hạm lớp Anzac thuộc hải quân đảo quốc này.

Liên quan tới chiến hạm lớp Tamandar của Hải quân Brazil, nhiều chuyên gia quân sự đánh giá đó là phiên bản nâng cấp của khinh hạm Đồ án V34 Barroso do nước này tự phát triển.

Lớp chiến hạm mới này được thiết kế theo hướng đa dụng với hệ thống ống phóng tên lửa thẳng đứng, trang bị pháo hạm, súng máy các cỡ và có sàn đáp dành cho trực thăng đa nhiệm hải quân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại