Trung Quốc ngấm ngầm phát triển máy bay ném bom tàng hình

Bảo An |

(Soha.vn) - Một sĩ quan cao cấp của quân đội Trung Quốc khẳng định nước này đang phát triển mẫu máy bay ném bom tàng hình tầm xa có khả năng ngang ngửa với B-2 của Mỹ.

Đại tá Wu Guohui thuộc Không quân Trung Quốc khẳng định trên tờ Nhân dân Nhật báo rằng Bắc Kinh đang thiết kế máy bay ném bom tàng hình tầm xa có khả năng tương tự như F-117 hay B-2 của Không quân Mỹ.

Khi Không quân Trung Quốc được thành lập vào năm 1949, chỉ một lực lượng nhỏ tập trung vào phát triển máy bay ném bom tầm xa vì Mao Trạch Đông khi đó tin rằng lực lượng mặt đất có tầm quan trọng hơn nhiều trong sứ mệnh đánh bại ngoại xâm.

Trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên và khủng hoảng Đài Loan, Không quân Trung Quốc bắt đầu thành lập một đơn vị không quân chiến thuật để hỗ trợ quân đội trong cuộc chiến chống lại lực lượng vũ trang Liên Hợp Quốc và Trung Hoa Quốc Dân Đảng. Không quân Trung Quốc hiện đại chỉ bắt đầu hình thành sau khi Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền vào năm 1978.

Mô hình được cho là máy bay ném bong tàng hình tương lai của Trung Quốc.
Mô hình được cho là máy bay ném bong tàng hình tương lai của Trung Quốc.

Wu Guohui cho biết máy bay ném bom tàng hình tầm xa có thể phóng hơn 1 tên lửa trong một cuộc giao tranh trên không bởi vì nó không bị radar của kẻ thù phát hiện. Đó là lý do tại sao Mỹ sẵn sàng chi hàng tỷ USD để mua 80 đến 100 máy bay ném bom tàng hình thế hệ thứ 2.

Nhận thấy Mỹ cũng đang phát triển một loại máy bay ném bom tàng hình mới dựa trên nguyên mẫu B-2, ông Wu cho rằng đã đến lúc Trung Quốc cần phát triển một loại máy bay ném bom thế hệ mới thay thế cho những chiếc H-6 được sản xuất từ thời kỳ Chiến tranh lạnh.

Cả Mỹ và Nga đang phát triển máy bay ném bom thế hệ mới và Trung Quốc cũng chắc chắn có máy bay ném bom tàng hình, ông Wu khẳng định. Tham vọng phát triển máy bay ném bom tàng hình của Bắc Kinh lần đầu tiên được nhà phân tích quân sự của Mỹ John Reed tiết lộ trong một bài báo trên tạp chí Foreign Policy vào tháng 6 vừa qua.

Máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ
Máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ

Dựa trên những mô hình được tiết lộ trên các trang web của Trung Quốc, Reed nhận định rằng Bắc Kinh thường giới thiệu những mô hình thu nhỏ trước khi xây dựng máy bay thật. Trong khi đó, Vasiliy Kashin, một nhà phân tích quân sự đến từ Trung tâm phân tích công nghệ và chiến lược (Nga) cho biết máy bay ném bom tàng hình mới của Trung Quốc phải có khả năng thực hiện một cuộc tấn nhằm vào các mục tiêu ở Bắc Mỹ, nếu Bắc Kinh thực sự muốn tạo ra đe dọa an ninh quốc gia đối với Mỹ.

Mặc dù vậy, một số nhà phân tích nghi ngờ về khả năng tự thiết kế máy bay ném bom tàng hình của Trung Quốc. Một nguồn tin cho biết không quốc gia nào trên thế giới trừ Mỹ có kinh nghiệm trong phát triển máy bay ném bom tàng hình. Thậm chí những quốc gia như Nga với ngành công nghiệp hàng không hiện đại cũng có những hạn chế trong thiết kế các hệ thống gió cho máy bay máy ném bom tàng hình. Nguồn tin này tiết lộ thêm rằng Trung Quốc thậm chí không thể thiết kế động cơ cho máy bay chiến đấu tàng hình J-20 và phải phụ thuộc vào động cơ Saturn AL-31 của Nga thông qua mua máy bay chiến đấu Su-35.

Richard Aboulafia, phó chủ tịch tập đoàn phân tích Analysis Teal Group (có trụ sở tại Mỹ) nhận định Trung Quốc sẽ gặp khó khăn hơn nhiều trong việc phát triển máy bay thực so với máy bay mô hình. Nếu máy bay ném bom tàng hình được thiết kế với động cơ và hệ thống điện tử trong nước, Trung Quốc sẽ mất ít nhất 1 thập kỷ để hoàn thành mục tiêu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại