Bão lũ tàn phá khốc liệt nhiều xã miền núi của Quảng Bình

Minh Mẫn- Văn Luân |

(Soha.vn) - Bão lũ không chỉ nhấn chìm các huyện, thị ở đồng bằng mà còn làm ngập 2200 ngôi nhà của các xã thuộc huyện miền núi của tỉnh Quảng Bình.

Huyện miền núi Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) chưa bao giờ bị mưa, lũ nhấn chìm như trong cơn bão số 11. Lũ lớn không chỉ làm ngập các trục đường giao thông các xã và QL12A, hư hỏng cầu treo mà còn làm ngập trên 2200 nhà dân các xã: Minh Hóa, Trung Hóa, Thượng Hóa, Hóa Thanh, Hóa Tiến…Đặc biệt trong đó có 850 nhà bị ngập sâu đến gần 3m.

Lũ quét mạnh đã làm hàng chục nhà bị sập đổ, 2 người bị thương, trong đó thị trấn Quy Đạt nhà sập khiến anh Nguyễn Thái Hiền bị thương nặng, đã được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện.

 

	Nhà sập, anh Thái Hiền bị thương nặng.

Nhà sập, anh Thái Hiền bị thương nặng.

Hiện tại tỉnh Quảng Bình đã có 5 người chết (huyện Quảng Trạch 3, TP.Đồng Hới 2 người) hàng chục người bị thương, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập chìm trong biển nước mênh mông.

Sau đây chúng tôi xin ghi lại một số hình ảnh nói trên:

 
 
 
 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại