"Lập bảo tàng Võ Nguyên Giáp là cần thiết"

H.Đan - H.Sơn |

(Soha.vn) - Giám đốc bảo tàng Quảng Bình Trần Anh Tuấn bày tỏ, việc lập bảo tàng Đại tướng Võ Nguyên Giáp là cần thiết, hoàn toàn xứng đáng với công lao to lớn của người...

Liên quan đến ý kiến lập bảo tàng Võ Nguyên Giáp, trao đổi với chúng tôi, ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Bình khẳng định, lập bảo tàng Võ Nguyên Giáp là việc cần thiết.

"Việc lập bảo tàng Võ Nguyên Giáp là cần thiết. Với những công lao và đóng góp to lớn cho cách mạng, dân tộc Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp hoàn toàn xứng đáng có một bảo tàng để trưng bày những hiện vật, di vật, hình ảnh về ông", ông Tuấn khẳng định.

Ông Tuấn cũng cho hay: "Thành lập bảo tàng Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một việc làm quá tốt. Nếu người dân đóng góp hiện vật thì xây dựng bảo tàng Đại tướng là quá tuyệt vời. Ngay trong nhà Đại tướng cũng có một lượng tư liệu hình ảnh rất lớn. Sắp xếp phân loại các tư liệu để khảo sát, nên bàn bạc để thống nhất việc lập bảo tàng mang tên Đại tướng".

Đại tướng trò chuyện với bà con nhân dân ngay tại chính ngôi nhà nơi người sinh thành, làng An Xá, Lộc Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình.
Đại tướng trò chuyện với bà con nhân dân ngay tại chính ngôi nhà nơi người sinh thành, làng An Xá, Lộc Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình.

Cũng theo ông Tuấn, nếu xây dựng bảo tàng Võ Nguyên Giáp, có thể nghiên cứu đặt tại 3 nơi là Điện Biên Phủ, nơi gắn liền với chiến thắng lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu mà Đại tướng đã chỉ huy. Hà Nội, thủ đô yêu dấu, nơi Đại tướng đã sống và làm việc rất nhiều năm. Quảng Bình, quê hương thân yêu của Đại tướng.

"Tuy nhiên, theo quy định hiện nay, việc thành lập bảo tàng Đại tướng phải được sự cho phép của Bộ Chính trị. Nếu chưa thành lập được bảo tàng Đại tướng ngay thì các bảo tàng Trung ương và địa phương có thể mở những gian trưng bày về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Việc này sẽ giúp người dân cả nước có thể dễ dàng hiểu hơn về con người, cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng", ông Tuấn nói.

Về các hiện vật, hình ảnh liên quan đến Đại tướng còn lưu giữ tại bảo tàng Quảng Bình, ông Tuấn cho biết, thực tế, hiện nay tại Bảo tàng tỉnh Quảng Bình, các tư liệu, hiện vật về Đại tướng quá ít ỏi, chỉ có một số cuốn sách và một số hình ảnh về Đại tướng.

"Nếu các cơ quan báo chí, truyền thông kêu gọi nhân dân góp các hiện vật để quy tập cho bảo tàng Quảng Bình thì tốt quá. Trước đây, các tài liệu liên quan đến Đại tướng chỉ gửi về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Quốc Gia.

Hiện, bảo tàng Quảng Bình chỉ có một số sách và một số tờ báo nước ngoài như Pháp, Hàn Quốc, Anh, đưa tin viết bài về Đại tướng do chính Đại tướng và gia đình gửi tặng. Ngoài ra, còn có những hình ảnh của Đại Tướng trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, những hình ảnh khi Đại tướng về thăm quê.

Dự kiến, nếu UBND tỉnh Quảng Bình cho phép thì sẽ trưng bày những hình ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bảo tàng Quảng Bình vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11", ông Tuấn nhấn mạnh.

Ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc bảo tàng Quảng Bình.
Ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc bảo tàng Quảng Bình.

Cũng theo ông Tuấn: "Đại tướng về với chủ tịch Hồ Chí Minh" là một sự mất mát lớn lao của cả dân tộc Việt Nam nói chung và nhân dân Quảng Bình nói riêng. Trên chiến trường, Đại tướng là vị tướng tài nhưng trong cuộc sống, ông rất bình dị, gần gũi với người dân.

"Bản thân tôi đã đến nhà Đại tướng mấy lần, gặp Đại tướng trực tiếp, cảm nghĩ về cụ là người nhân hậu, đức độ, hiền lành, uyên thâm, có cách nhìn đơn giản nhưng rất sâu sắc. Cụ nói ít nhưng nói thẳng, sâu sắc về những cái được và chưa được.

Trong một chuyến công tác vào khoảng năm 1997, chúng tôi có được vinh dự đến nhà riêng của Đại tướng, xin hiện vật về Đại tướng để trưng bày trong bảo tàng.

Dù lúc đó, Đại tướng rất bận nhưng Đại tướng có suy nghĩ nhiều về địa phương và bảo tàng tỉnh Quảng Bình, ưu tiên cho Quảng Bình một số tư liệu, Đại tướng căn dặn: trưng bày hiện vật, làm gì thì làm nhưng phải có tính trung thực”.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, rất nhiều người dân đã có cơ may được gặp, tiếp xúc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng bày tỏ, sẵn sàng đóng góp những hiện vật, hình ảnh họ có để góp phần xây dựng bảo tàng Võ Nguyên Giáp.

-------
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Lời tòa soạn: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về nơi an nghỉ nghìn thu tại Vũng Chùa - Đảo Yến, quê hương Quảng Bình, nhưng lòng dân thì mãi luôn hướng về ông. Bạn đọc có thể bấm vào các nội dung dưới đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

1) Nơi AN NGHỈ của Đại tướng tại Quảng BìnhVì sao Đại tướng chọn Vũng ChùaHình ảnh Vũng Chùa; Chỉ dẫn đường vào Vũng ChùaNhà ngoại cảm ngưỡng mộ nơi yên nghỉ của Đại tướng

2) Các video: Lễ Truy điệu, Đưa linh cữu Đại tướng ra sân bay, Lễ An táng Đại tướng 

3) Chính trị gia, chuyên gia trên thế giới nghiêng mình trước Đại tướng

4) Những BÀI BÁO ĐẶC BIỆT chỉ có ở Soha.vn

5) Đặt tên đường mang tên Võ Nguyên Giáp như thế nào?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại