Vụ nổ kinh hoàng tại Phú Thọ: Tang thương phủ kín từng mái nhà

Kỳ Anh |

(Soha.vn) - Đến huyện Thanh Ba (Phú Thọ) nhiều ngày diễn ra phụ nổ kho thuốc pháo ở nhà máy Z121, cảnh tang thương đã bao trùm lên mỗi ngôi nhà nơi đây.

Nhiều gia đình lo lắng trước tin bão đến

Đã hai ngày qua đi sau vụ nổ lớn song nhiều người dân trong xã Đông Thành, huyện Thanh Ba (Phú Thọ) vẫn chưa hết bàng hoàng, lo lắng. Lẫn trong sự lạnh lẽo của chiều thu là những tiếng khóc, những giọt nước mắt, những khuôn mặt thất thần vì người thân đã mất hoặc đang trông ngóng tin của người thân điều trị ở bệnh viện. Lân cận khu vực vụ nổ, những nóc nhà xơ xác, mái ngói hoặc bị hất văng hoặc rụng lỗ chỗ. Nhiều ngôi nhà có tường bị chẻ cả 4 góc, nhà sụt mái do sức ép từ khối thuốc nổ.

Vụ nổ kinh hoàng tại Phú Thọ: Tang thương bủa vây cả huyện

Chiếc xe máy chở hàng bị cháy rụi trong vụ nổ.

Nhà vợ chồng ông Mão não nề vì con trai mới mất. Con trai ông bà là anh Nguyễn Nhân Đức mới 29 tuổi làm công nhân trong nhà máy. Sau sự cố đau lòng, anh Đức đã được an táng ngày hôm qua (15/10).

Cách nhà ông Mão một đoạn nhà bà Lê Thị Lan cũng đang trong cảnh tang thương vì có tới hai đứa cháu làm trong nhà máy. Người chồng cháu gái bà Lan thì mất tại chỗ ngay sau khi vụ nổ xảy ra còn cháu gái bà (vợ nạn nhân) là chị Nguyễn Thị Vân thì đang trong tình trạng nguy kịch. Gia đình bà Lan đang rất muốn chuyển cháu gái lên tuyến trên để có cơ hội cứu chữa nhưng vì chị Vân vẫn đang yếu quá, không thể đi được…

Chị Hoàng Thị Bình, xã Khải Xuân, huyện Thanh ba (Phú Thọ) nói trong nước mắt: “Cháu tôi mới 30 tuổi đã bị mất trong vụ nổ kinh hoàng ấy, thương xót lắm. Hôm đưa tang nó, mấy gia đình gần đó cũng đưa tang con cháu của họ trông não lòng lắm”.

Ông Vi Văn Hải, nhà cách kho thuốc pháo khoảng 600m cho biết: “Lúc nổ tôi đang ở đám cưới, nghe tiếng nổ lớn làm cả đám cưới toán loạn, bỏ chạy. Nhất là sau khi tiếng nổ thứ hai thì đám cưới chạy chẳng còn ai, tất cả đều chạy ra cầu cách nhà máy 3km. Những nhà cách chỗ nổ 2 km hầu hết bị ảnh hưởng, nhẹ nhất là nứt kính không thì bị nứt, sập nhà, sụt tường vì lúc đó đất rung mạnh như có động đất vậy”.

Vụ nổ kinh hoàng tại Phú Thọ: Tang thương bủa vây cả huyện

Nhiều nhà dân bị nứt, sập mái tương tự căn nhà này.

Ông Nguyễn Văn Khải, xóm 17, xã Đông Thành, huyện Thanh Ba (Phú Thọ) kể lại: “Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn tim đập chân run. Hôm đấy tôi đang đi đưa ma ông bạn hàng xóm thì nghe tiếng nổ vang trời. Sau tiếng nổ đầu tiên, mọi người chạy gần hết chỉ còn khoảng 10 người là người nhà ông ấy ở lại. Đến tiếng nổ thứ hai, còn to hơn cả tiếng nổ thứ nhất thì mọi người chạy hết bỏ lại cả linh cữu ở giữa đường phơi nắng suốt từ 8 giờ sáng đến khoảng 12h kém”.

Theo ông Khải cho biết thì nhà ông cũng bị sập ngói, tường cũng nứt và ông đang lo lắng vì vừa được nghe tin đài báo bão đang đến… Không chỉ vậy, chiều 14/10, nhiều gia đình tại xóm 17, xã Đông Thành, huyện Thanh Ba được hỏi cũng đều cho biết nhà họ bị sụt mái, đổ tường, nứt tường.

Khắc phục hậu quả với tốc độ cao nhất

Khi chúng tôi đến huyện Thanh Ba, màu áo xanh của bộ đội rải ở nhiều đường làng ngõ xóm để lo khắp phục hậu quả của vụ nổ. Công việc khắc phục đã được làm một cách khẩn trương, đầy tinh thần trách nhiệm nhằm giúp người dân ổn định lại cuộc sống. Tuy nhiên, vì số lượng gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ nổ dẫn tới sập nhà, tốc mái ngói, nứt vỡ tường bao… khá nhiều nên công tác khắc phục vẫn không xuể. Đến thời điểm cuối ngày 14/10, khá nhiều nhà dân vẫn đang chờ đợi được sữa chữa lại nhà, khắc phục tình trạng hư hỏng nhằm chuẩn bị cho việc “đón” bão.

Trong khi chúng tôi có mặt tại đây, hầu hết các nạn nhân tử vong trong vụ nổ đã được đưa về từng gia đình để lo an táng, còn một số thi thể chưa nhận dạng được tiếp tục chuyển tới các Bệnh viện có giám định để xác định danh tính.

Để giúp động viên, hỗ trợ các gia đình Bộ Quốc phòng quyết định hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 50 triệu đồng và gia đình có người bị thương 10 triệu đồng.  Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cũng đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi gia đình có người tử vong, 3 triệu đồng cho mỗi nạn nhân bị thương.

Bên cạnh đó, trước mắt, tỉnh Phú Thọ cũng đã trích ngân sách hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng và 10 triệu đồng đối với những hộ có nhà bị cháy, đổ.

Đại diện Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) cho biết: “Dù Tổng cục đã được hỗ trợ điều động lực lượng khắc phục xong hậu quả vụ nổ nhưng vẫn chưa thể bố trí trải khắp tất cả các gia đình có thiệt hại, hỏng hóc về nhà, tài sản, vì vậy, vẫn phải tiến hành từng khu vực. Bộ Quốc phòng, UBND huyện Thanh Ba và tỉnh Phú Thọ đang nỗ lực, tìm mọi nguồn lực khắc phục hậu quả, để những gia đình bị nạn sớm khôi phục và ổn định cuộc sống. Đồng thời sẽ tiến hành sửa chữa để nhà máy tiếp tục hoạt động vì đây là nơi duy nhất trong cả nước sản xuất pháo hoa phục vụ cho các lễ hội lớn trong nước và cả nước ngoài. Sau đó, đánh giá nguyên nhân, trách nhiệm của các bên liên quan”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại