Philippines nhận 6 tàu tuần tra từ Mỹ

Hải Đăng |

(Soha.vn) - Trong ngày 25/9, Mỹ đã chuyển giao cho Philippines 6 tàu tuần tra quân sự để truy quét các phiến quân Hồi giáo vũ trang đang hoạt động tại miền Nam nước này.

Trong một tuyên bố, Phó Đô đốc Hải quân Philippines Jose Alano cho biết đội tàu nhỏ hoạt động trên sông (SURC) là một phần trong chương trình của Mỹ nhằm huấn luyện và trang bị cho các lực lượng quân đội nước ngoài để “chống khủng bố”.

SURC sẽ được triển khai để tăng cường lực lượng trên biển của chúng tôi, nhằm giải quyết nạn khủng bố và tình trạng không có luật pháp, giống như cuộc khủng hoảng hiện nay ở Mindanao” – Alano nói.

Philippines nhận 6 tàu tuần tra từ Mỹ

Một trong số các tàu tuần tra mà Mỹ giao cho Philippines

Trong 3 tuần vừa qua, hàng nghìn lính đặc nhiệm Philippines đã giao tranh với các phiến quân Hồi giáo thuộc Mặt trận Giải phóng Dân tộc Moro (MNLF) đang chiếm giữ một số làng ven biển thuộc khu vực cảng quan trọng Zamboanga trên đảo Mindanao.

Quân đội Mỹ đã đóng quân tại Philippnes từ năm 2002 để giúp đào tạo binh sĩ nước này truy lùng các thành viên của Abu Sayya (nhóm Hồi giáo cực đoan luôn đổ lỗi cho phía chính phủ về những cuộc tấn công khủng bố tồi tệ nhất). Abu Sayyaf bị Mỹ liệt vào danh sách những tổ chức khủng bố nước ngoài do Mỹ đề xuất.

Được thiết kế cho nhiệm vụ tuần tra trên sông và ven biển, tàu tuần tra mà Mỹ vừa giao cho Philippines có thể mang 14 lính thủy đánh bộ có vũ khí và 6 thành viên khác - Đại úy Rowan Rimas, phát ngôn viên thủy quân lục chiến Philippines cho biết.

Tổng trị giá của 6 con tàu này lên tới 12 triệu USD, ông này nói thêm.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại