Xem tên lửa Iskander, pháo Tornado phá hủy mục tiêu ở Leningrad

Bảo An |

(Soha.vn) - Các đơn vị tên lửa và pháo binh thuộc Quân khu phía Tây của quân đội Nga đã tham gia cuộc tập trận triển tổ hợp tên lửa chiến thuật và pháo đa nòng.

Kênh truyền hình TV Zvezda đã ghi lại một buổi diễn tập trong cuộc tập trận của các đơn vị tên lửa và pháo binh thuộc Quân khu phía Tây của quân đội Nga bắt đầu từ ngày 22/9 vừa qua gần thị trấn Luga ở vùng Leningrad.

Cuộc tập trận kéo dài bao gồm diễn tập chiến thuật, huấn luyện triển khai tên lửa chiến lược và các hệ thống pháo với nhiều cỡ nòng khác nhau, nâng cao huấn luyện hành quân cấp tiểu đoàn và chiến đấu với những nhóm kẻ thù giả định.

Ngày 22/9, các sư đoàn tên lửa và pháo binh đã diễn tập triển khai các tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander và Tochka-U cũng như hệ thống pháo đa lòng 9K58 Smerch (NATO gọi là Tornado) và Hurricane vào vị trí chiến đấu. Sau đó, các đơn vị chiến đấu nhanh chóng nạp dữ liệu, phóng tên lửa và pháo tiêu diệt mục tiêu giả định.

Hệ thống pháo đa lòng 9K58 Smerch.

Hệ thống pháo đa nòng 9K58 Smerch.

Tên lửa Iskander là loại tên lửa 1 tầng sử dụng nhiên liệu rắn, được điều khiển trong suốt quá trình bay. Nó có chiều dài 7,2m, đường kính thân đoạn lớn nhất là 0,95m, trọng lượng bay 3,8 tấn, đầu đạn 380kg, có thể bay trên độ cao 50km. Mỗi xe phóng có 2 quả đạn và dự trữ 2 quả. Trong vòng 1 phút xe này có thể hoàn tất phóng cả 2 tên lửa.

Iskander có 2 phiên bản, loại chuyên dùng cho xuất khẩu là Iskander-E, loại sử dụng trong quân đội Nga là Iskander-M. Phiên bản xuất khẩu có tầm phóng tối đa 280km, tối thiểu 50km; phiên bản dùng trong nước có khả năng tấn công tầm xa 480km và có thể hơn nữa (nếu sử dụng tên lửa hành trình P-500, tầm bắn là 2000km).

9K58 Smerch là hệ thống pháo tên lửa tiên tiến 12 nòng. Mỗi hệ thống luôn có 12 quả nạp sẵn trong 12 ống phóng và 24 quả đạn dự trữ cho mỗi nòng trên xe tiếp tế. Khi tác chiến, trong vòng 20 phút nó có thể phóng 252 quả đạn vào một mục tiêu trong phạm vi 5000m (bình quân 20m/quả/500 mảnh nhỏ), đảm bảo hầu như không có gì không bị hủy diệt.

Xem video:

 

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại