Việt Nam đã có 2 Lữ đoàn Không quân

Sau khi quyết định thành lập Lữ đoàn Không quân Hải quân 954, Bộ Quốc phòng quyết định tổ chức lại Trung đoàn Không quân 918 thành cấp lữ đoàn.

Sáng 9/9, Quân chủng Phòng không-Không quân đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tổ chức lại Trung đoàn không quân 918 thành Lữ đoàn không quân 918.

Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng đến dự.

Là đơn vị Không quân vận tải đầu tiên của Quân đội Việt Nam thành lập năm 1975, qua 38 năm xây dựng, trưởng thành, Trung đoàn 918 đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo, khu vực đặc quyền kinh tế. Trung đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ chở hơn 300 tấn hàng cứu trợ đồng bào vùng bị thiên tai, lũ lụt, với hơn 100 chuyến bay, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong thời gian tới, Lữ đoàn 918 tập trung ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm an toàn bay vững chắc, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng xử lý tốt tình huống trên không, trên biển; tiến hành nghiên cứu, làm chủ khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lữ đoàn Không quân Vận tải 918 chủ yếu trang bị máy bay An-26
Lữ đoàn Không quân Vận tải 918 chủ yếu trang bị máy bay An-26

Trước đó ngày 3/7, tại Sư đoàn Không quân 372, Bộ Quốc phòng bàn giao Lữ đoàn Không quân 954 từ Quân chủng Phòng không Không quân về Quân chủng Hải quân.

Lữ đoàn Không quân 954 được bàn giao về Quân chủng Hải quân theo Quyết định số 2215/QĐ ngày 25/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 1681/QĐ-BQP ngày 22/5/2013 về tổ chức lại Trung đoàn Không quân 954 thành Lữ đoàn Không quân 954.

Căn cứ vào chức năng cơ bản và khả năng hiện nay, Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 có thể thực hiện được các nhiệm vụ: Tác chiến săn ngầm; vận tải quân sự; trinh sát, quan sát trên không, trên mặt đất, trên mặt nước; tìm kiếm cứu nạn trên biển, trên đất liền và cứu hộ, cứu nạn và phòng chống bão lụt.

Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tham dự buổi lễ nhấn mạnh, từ nay, Hải quân lại có thêm lực lượng Không quân.

Đơn vị cần nhanh chóng kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tuần đầu; thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên; chủ động phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao...

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại