Triệu tập nữ hiệu phó vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Sáng nay (23-8), cơ quan CSĐT CATP đã có mặt tại trường THPT dân lập Phương Nam, phường Định Công, quận Hoàng Mai mời bà Trương Thị Hải Yến, Phó hiệu trưởng, kiêm Chủ tịch HĐQT tới CA phường Định Công làm việc.

Sau buổi làm việc trên, cơ quan CA đã triệu tập bà Yến về CA quận Hoàng Mai để làm rõ về nghi án vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng

Bà Trương Thị Hải Yến sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm để trường THPT dân lập Phương Nam được yên ổn.
Bà Trương Thị Hải Yến sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm để trường THPT dân lập Phương Nam được yên ổn.

Trước đó, như đã đưa tin, trong những ngày gần đây, tại khu vực cổng trường THPT dân lập Phương Nam (địa chỉ tại lô 18, Khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xuất hiện một đám đông người chăng biểu ngữ, băng rôn và dùng loa tố cáo bà Trương Thị Hải Yến vay nợ 268 tỷ và 16 quyển sổ đỏ… để xây dựng trường đến nay chưa trả.

Thậm chí nhiều người còn kéo cả vào trường ăn ngủ nhằm mục đích gây sức ép để đòi nợ. Việc làm này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sư phạm và tâm lý giáo viên, học sinh đang theo học nơi đây.

Theo đơn tố cáo của 18 cá nhân, tổng số tiền mà họ cho bà Trương Thị Hải Yến vay là trên 268 tỷ và 16 quyển sổ đỏ. Sau nhiều năm lỡ hẹn, bà Yến vẫn chưa hoàn trả cho các khổ chủ. Theo danh sách “chủ nợ” cung cấp, người cho bà Yến vay ít nhất là 700 triệu đồng, nhiều nhất lên tới 140 tỷ đồng…

Sự việc đã khiến chính quyền địa phương và Sở GD-ĐT Hà Nội cùng vào cuộc để không gây xáo trộn việc dạy và học của giáo viên, học sinh trước thềm năm học mới. CA phường Định Công phải cử cán bộ xuống yêu cầu các chủ nợ giải tán, ổn định lại trật tự quanh khu vực trường.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại