Trung Quốc dọa xử tử người đánh cắp bí mật ở 'Vùng 51'

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Tờ Duowei News đã tiết lộ thông tin về một bãi thử tên lửa tầm xa bí mật của Trung Quốc tại sa mạc Ba Đan Cát Lâm ở Nội Mông, có thể được ví như "Vùng 51" của Mỹ.

	Ảnh chụp vệ tinh của khu vực quân sự Ba Đan Cát Lâm.

Ảnh chụp vệ tinh của khu vực quân sự Ba Đan Cát Lâm.

Bức ảnh chụp địa điểm quân sự tuyệt mật này được đăng tải lần đầu tiên trên Tân Hoa Xã hôm 19.8. Theo bức ảnh, bên ngoài lối vào của khu vực này có dòng cảnh báo "bất cứ ai đánh cắp bí mật sẽ bị bắt và xử tử".

Tân Hoa Xã cũng cho hay, địa điểm này chưa từng xuất hiện trên bất kỳ bản đồ chính thức nào do chính phủ phê duyệt, mục đích sử dụng của khu vực này cũng chưa từng bao giờ được đề cập tới trên các phương tiện truyền thông.

Theo tờ Wantchinatimes, căn cứ này đi vào hoạt động năm 1958, vốn được thiết kế làm 2 trường bắn - một cho tên lửa đạn đạo, một cho máy bay. Tới năm 2003, hai trường bắn này được sát nhập làm một và trở thành nơi thử nghiệm tên lửa đạn đạo và máy bay chiến đấu của Quân đội Trung Quốc.

Đây là nơi thử nghiệm các thiết bị hàng không và máy bay của Trung Quốc trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt.

Tại đây, chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư đầu tiên do Trung Quốc tự sản xuất đã hoàn thành cuộc thử nghiệm tên lửa đất đối không vào ngày 25/1/2003.

Các cuộc tập trận không quân tương tự như tập trận Red Flag của Mỹ tại căn cứ không quân Nellis (Nevada) và căn cứ không quân Eielson (Alaska) cũng có thể diễn ra tại khu vực này.

Thông tin về "Vùng 51" của Trung Quốc được tiết lộ ít ngày sau khi Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) lần đầu thừa nhận sự tồn tại của “Vùng 51” như là một khu vực thử nghiệm máy bay do thám U-2.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại