Tiết lộ về lực lượng đặc biệt bảo vệ Thủ tướng Hun Sen

My Lan |

(Soha.vn) - Bộ Tư lệnh cảnh vệ Thủ tướng Hun Sen được thành lập năm 2009 nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Thủ tướng cùng gia đình...

	Thủ tướng Hun Sen luôn được bảo vệ an toàn bởi rất nhiều cận vệ.

Thủ tướng Hun Sen luôn được bảo vệ an toàn bởi rất nhiều cận vệ.

Theo giáo sư Carlyle Thayer, chuyên gia về Đông Nam Á tại Đại học New South Wales (Australia), Bộ Tư lệnh cảnh vệ Thủ tướng Hun Sen được thành lập  năm 2009 nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Thủ tướng cùng gia đình, các lãnh đạo, cơ quan chính phủ theo chỉ đạo của Thủ tướng. Bên cạnh đó, nó còn có nhiệm vụ huấn luyện, nghiên cứu và giữ gìn an ninh, phát triển xã hội, hậu cần, tài chính và công nghệ.

Đơn vị này được tách ra từ Lữ đoàn bảo vệ 70 và trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia (RCAF).

Lữ đoàn 70 vẫn chịu trách nhiệm bảo vệ Chủ tịch Thượng viện, Hạ viện Campuchia, các sĩ quan và tướng lĩnh cao cấp của Bộ Quốc phòng Campuchia, lãnh đạo thành phố Phnom Penh và các đoàn khách quốc tế đến thăm Campuchia.

Theo đánh giá của giới quan sát quốc tế, Lữ đoàn còn là lực lượng dự bị, hậu thuẫn và có liên quan mật thiết với Bộ Tư lệnh cảnh vệ của Thủ tướng Hun Sen. Nói cách khác, đây có thể coi là lực lượng bảo vệ vòng ngoài của ông Hun Sen. Hoạt động của Lữ đoàn được báo cáo trực tiếp với Thủ tướng.

Về quân số của đơn vị bảo vệ Thủ tướng Hun Sen, mặc dù con số chính xác không được công bố, song giáo sư Thayer  ước tính họ có khoảng 600 - 1.000 người. Mọi chi phí tài chính, hậu cần, các hoạt động hỗ trợ đào tạo lực lượng này đều do Bộ Quốc phòng Campuchia và RCAF chịu trách nhiệm.

	Đội cận vệ riêng mặc thường phục bảo vệ ông Hun Sen trong một sự kiện.

Đội cận vệ riêng mặc thường phục bảo vệ ông Hun Sen trong một sự kiện.

Còn theo Báo cáo Cán cân Quân sự 2009 (Military Balance 2009) của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế London (IISS) thì Lữ đoàn 70 bao gồm 4 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn có số lượng từ 600 - 1.500 người, được chia làm các đơn vị đặc biệt chống khủng bố, đơn vị phản ứng nhanh và lực lượng dự bị.

Nếu theo ước tính này thì quân số của Lữ đoàn có thể dao động từ 2.400 - 6.000 người. Một nguồn tin công khai cũng cho rằng Lữ đoàn 70 có khoảng 2.000 - 6.000 quân.

Giáo sư Thayer nhận định, nếu xét về quân số, Lữ đoàn 70 có thể được so sánh với Cơ quan Mật vụ Mỹ với 6.500 nhân viên (bao gồm 3.200 mật vụ, 1.300 sĩ quan bảo vệ và 2.000 nhân viên hành chính và kĩ thuật).

Tuy nhiên, các trang thiết bị quân sự mà Lữ đoàn này được trang bị, bao gồm hệ thống phóng đa tên lửa (MLRS) và xe tăng, vượt xa so với yêu cầu của hoạt động bảo vệ lãnh đạo đơn thuần. Đó là bởi vì ngoài việc đảm bảo an toàn cho các yếu nhân, họ còn phải thực hiện các nhiệm vụ dọc biên giới Campuchia và chống đảo chính.

Theo một bài báo đăng trên tờ Phnom Penh Post tháng 8/2011, lực lượng bảo vệ của Thủ tướng Hun Sen được đầu tư xây dựng một nhà kho trị giá 28 triệu USD để chứa hàng trăm xe tăng, xe bọc thép và các thiết bị quân sự.

Với quân số đông đảo, trang thiết bị quân sự khá hùng hậu, lực lượng bảo vệ Thủ tướng Hun Sen trở thành lá chắn thép, đảm bảo an toàn cho Thủ tướng, đồng thời ngăn chặn mọi âm mưu bạo loạn lật đổ và bất ổn tại thành phố cũng như những vùng biên giới của Campuchia.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại