Bộ trưởng QP Ấn Độ xác nhận thủy thủ hy sinh trên tàu ngầm Kilo bị nổ

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Ngay sau vụ tai nạn của tàu ngầm INS Sindhurakshak, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony đã tới hải cảng Mumbai.

Tại đây, ông đã gửi lời chia buồn tới những thủy thủ hy sinh: "Tôi cảm thấy rất buồn và vô cùng thương tiếc những thủy thủ đã hy sinh trong khi phục vụ Tổ quốc".

"Đây là mất mát vô cùng to lớn đối với tất cả chúng ta. Một thảm họa.", ông Antony cho biết. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ không đưa ra thêm bất cứ thông tin nào về con số thương vong.

Một số nguồn tin suy đoán bi quan rằng có thể tất cả các thủy thủ mắc kẹt đã hy sinh.

Chiếc tàu ngầm diesel-điện INS Sindhurakshak đã gặp phải một sự cố phát nổ, dẫn tới cháy dữ dội và bị chìm tại hải cảng Mumbai vào sáng sớm nay (14/8).

Theo thông tin ban đầu, có ít nhất 18 thủy thủ, trong đó có 3 sĩ quan bị mắc kẹt trên tàu. Nguyên nhân gây ra vụ nổ vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên, một số giả thiết cho rằng sự cố với vũ khí trên tàu đã dẫn tới vụ nổ.

Ngọn lửa bốc lên từ tàu INS Sindhurakshak sau vụ nổ
Ngọn lửa bốc lên từ tàu INS Sindhurakshak sau vụ nổ

Một con tàu khác là INS Sindhuratna neo đậu tại cảng Mumbai cũng bị hư hỏng do ảnh hưởng của vụ nổ.

Tàu INS Sindhurakshak gặp nạn cũng đã từng bị cháy năm 2010. Cụ thể, vào tháng 2/2010, chiếc INS Sindhurakshak đã bị cháy khi đang neo đậu tại cảng Visakhapatnam, thuộc bang Andhra Pradesh, làm một thủy thủ thiệt mạng và hai thủy thủ bị bỏng nặng.

INS Sindhurakshak là tàu ngầm thuộc lớp Kilo, do Nga sản xuất, đã vận hành được 16 năm, và vừa từ Nga trở về sau một thời gian bảo trì và nâng cấp.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại