Bị la mắng vì uống rượu nhiều, "nghịch tử" đâm mẹ tử vong

Hồng Phượng - Lâm Phương |

(Soha.vn) - Bị la mắng vì suốt ngày chơi bời rượu chè, không làm ra tiền, tiêu xài hoang phí, “nghịch tử” đã nhẫm tâm ra tay giết chết mẹ mình.

Ngày 7/8, TAND TP. HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Linh (SN 1968, ngụ tại Bình Thuận) tù chung thân về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Linh là con ruột của bà Thái Thị Quế (76 tuổi). Sau khi li dị vợ, vào khoảng tháng 9/2011, Linh từ Bình Thuận vào TP.HCM sống với mẹ ruột ở Quận Thủ Đức. Không nghề nghiệp và cũng không chịu đi làm, Linh sống bám vào đồng tiền tiết kiệm ít ỏi của người mẹ già.

Bị la mắng vì suốt ngày rượu chè, lười lao động mà

Bị la mắng vì suốt ngày rượu chè, lười lao động, "nghịch tử" Nguyễn Văn Linh đã nhẫn tâm ra tay sát hại mẹ.

Khoảng 20h, ngày 24/3/2012, sau khi uống rượu xong, Linh đón xe taxi về. Nhưng khi đến nhà thì Linh nói không có tiền trả nên tài xế taxi đã chở đến công an phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức) nhờ can thiệp. Công an, Phường Hiệp Bình Chánh đưa Linh về nhà và bà Quế lấy 400 nghìn đồng trả tiền taxi.

Khoảng 21h cùng ngày, Linh bị mẹ la mắng về việc suốt ngày uống rượu say và tiêu tiền vào những việc hoang phí. Tức giận, Linh chạy đến nắm tóc kéo bà Quế ngã xuống đất, dùng tay bóp cổ, thấy mẹ nằm im bất động Linh tiếp tục lấy dao đâm nhiều nhát vào cổ và ngực khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Gây án xong, “nghịch tử” lấy trong người nạn nhân 70 nghìn đồng và đón xe trốn lên Bình Thuận ngay trong đêm. Khi về đến nhà, Linh kể lại sự việc đã đâm chết mẹ mình cho vợ nghe. Được sự động viên từ phía gia đình, ngày hôm sau Linh đã ra cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Linh đã thành thật khai báo, thú nhận mọi tội lỗi đã gây ra. Tuy nhiên, theo bản giám định pháp y của Trung tâm giám định pháp y tâm thần TP.HCM, bị cáo Linh có biểu hiện chậm phát triển, tâm thần mức độ nhẹ. Trước và sau khi gây án đương sự có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi kém. Xét những tình tiết trên, HĐXX đã giảm một phần hình phạt cho bị cáo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại