“Đại gia” xuống tay lấy mạng người vì bị dè bỉu con chó mới mua

Ngày 6 - 8, Cơ quan CSĐT CA huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Văn Dũng, SN 1959, HKTT tại thôn An Biên, xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo để điều tra về hành vi giết người.

Theo tài liệu từ Cơ quan CSĐT, khoảng 24g ngày 5 – 8, ông Dũng đã dùng dao đâm chết ông Nguyễn Văn Lành, SN 1954, người có HKTT cùng thôn An Biên. Theo biên bản khám nghiệm tử thi, do vết đâm trúng tim, gan, phổi, ông Lành bị mất máu cấp, đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi đâm người hàng xóm, ông Dũng đã tìm cách bỏ trốn. Khoảng 9g ngày 6 – 8, CA huyện Vĩnh Bảo đã bắt được ông Dũng.

Tại CQCA ông Dũng khai nhận, do bực tức ông Lành “dè bỉu” con chó mới mua, ông Dũng đã dùng con dao nhọn đâm người hàng xóm. Trước đó, con chó của ông Dũng đã chạy sang vườn nhà ông Lành. Ông Lành lấy xe máy chở ông Dũng “dong” con chó về.

Sau đó, hai ông này uống rượu, bình phẩm về con chó giá hơn 4 triệu đồng. Rượu vào lời ra, ông Lành đã chê con chó đắt tiền nhưng có quá nhiều khiếm khuyết… Chỉ vì lý do này mà ông Dũng đã ra tay sát hại bạn nhậu đồng thời là hàng xóm của mình.

Một số người dân thôn An Biên cho biết, ông Dũng là người khá “cục tính”, đã có lần ông Dũng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ khiến người phụ nữ này bị rạn tới 3 xương sườn.

“Đại gia” xuống tay lấy mạng người vì bị dè bỉu con chó mới mua
Trang trại của vợ chồng ông Dũng- nơi xảy ra vụ án mạng.     Ảnh: Nam Khánh

Lãnh đạo xã Hưng Nhân cho biết, vợ chồng ông Dũng thuộc dạng “đại gia” trên địa bàn xã. Hai trong số 3 người con của vợ chồng ông Dũng đang du học tại nước ngoài. Thời gian gần đây, ông Dũng có biểu hiện “nát rượu”. Mỗi khi có men trong người, ông Dũng lại lôi vợ ra đánh.

Hiện, CQĐT CA huyện Vĩnh Bảo đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại