"Quan hệ" chưa đủ tuổi vị thành niên, thiếu nữ đưa 2 người tình vào tù

Hồng Phượng - Lâm Phương |

(Soha.vn) - Dù chưa đủ tuổi vị thành niên này nhưng V. đã nhiều lần sống như vợ chồng với hai người tình. Đến khi mọi chuyện vỡ lẽ thì V. vô tình đưa cả hai người mình một thời thương yêu vào ngồi tù.

Ngày 6/8, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Đặng Thành Lộc  (SN 1993, ngụ tại Q.4, TP.HCM) 5 năm tù về  tội “Hiếp dâm trẻ em”, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Trung (SN 1990, ngụ tại Q.9) 4 năm tù tội “Giao cấu với trẻ em”.

Khoảng tháng 10/2007, Đặng Thành Lộc và Nguyễn Châu Tường V. (SN 1996) quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương. Từ tháng 1/2009 đến cuối năm 2009, Lộc và V. đã nhiều lần “quan hệ” với nhau. Đến khi biết rõ và chán nhau cả hai cùng quyết định chia tay.

Hai bị cáo sau phiên xét xử
Hai bị cáo sau phiên xét xử

Sau khi chia tay với Lộc, V. lại nhận được điện thoại của một người tên Trung đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cả hai tâm sự, làm quen qua điện thoại.

Cuối tháng 7/2010, Trung xuất ngũ trở về địa phương và tìm đến gặp V. Trong những lần đi chơi và nói chuyện với nhau, Trung và V. đã nảy sinh tình cảm với nhau. Trong thời gian yêu nhau, Trung và V đã nhiều lần “quan hệ” với nhau.

Đến ngày 15/4/2011, bà Nguyễn Thị Hồng H. (mẹ ruột của Trung) thấy Trung đưa bạn gái về và cất giữ con mã tấu trong nhà. Sợ con trai làm điều gì chót dại nên bà H. đến công an phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 trình báo sự việc.

Từ nguồn tin đó, công an đã triệu tập Trung và V. để làm rõ. Quá trình điều tra, công an phát hiện Lộc và Trung đã nhiều lần giao cấu với V.  Thời điểm  xảy ra vụ việc, V chưa đủ tuổi vị thành niên nên cả Lộc và Trung đã can vào tội dụ dỗ trẻ “làm chuyện người lớn”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại