Bộ Ngoại giao Mỹ 'bàng hoàng' vì công bố của WikiLeaks

Binh nhất Bradley Manning có thể sẽ phải đối mặt với bản án 136 năm nếu bị tuyên có tội.

	Binh nhất Manning..

Binh nhất Manning.

Phát biểu trong phiên luận tội ngày 1/8 đối với Manning, cựu Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Elizabeth Dibble cho biết các quan chức thuộc bộ này đã có những phản ứng "bàng hoàng và không tin" khi trang WikiLeaks bắt đầu công bố những bức điện tín bị rò rỉ vào mùa Thu năm 2010.

Binh nhất Bradley Manning bị cáo buộc tiết lộ hơn 250.000 bức điện tín ngoại giao và hơn 470.000 báo cáo chiến trường Iraq, Afghanistan cho WikiLeaks cho trang WikiLeaks. Manning từng là một nhà phân tích thuộc bộ phận tình báo của Lục quân Mỹ.

Hiện các công tố viên đang tập trung đánh giá những thiệt hại do Manning gây ra. Manning có thể sẽ phải đối mặt với bản án 136 năm tù nếu bị tuyên có tội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại