Ấn Độ đóng tàu giúp Myanmar thoát “vòng tay” Trung Quốc

Với hy vọng cải thiện mối quan hệ với Myanmar, để đối phó với sự ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại khu vực, Ấn Độ đã quyết định sẽ giúp Myanmar sản xuất các tàu tuần tra xa bờ và huấn luyện binh lính nước này, tại các cơ sở quân sự của Ấn Độ.

Quyết định trên được đưa ra trong các cuộc hội đàm hôm 29-7 tại Thủ đô New Delhi của Ấn Độ, giữa Đô đốc Devendra Kumar Joshi, tư lệnh hải quân Ấn Độ, và Phó đô đốc Thura Thet Swe, Tư lệnh hải quân Myanmar hiện đang ở thăm Ấn Độ.

Phó Đô đốc Thet Swe còn có các cuộc hội đàm với Tư lệnh Lục quân Ấn Độ, Tướng Bikram Singh, và Thứ trưởng quốc phòng Radha Krishna Mathur.

Theo thỏa thuận vừa đạt được, các tàu tuần tra xa bờ này sẽ được chế tạo, tại các nhà máy đóng tàu của Ấn Độ và việc huấn luyện các sỹ quan và thủy thủ Hải quân Myanmar, cũng sẽ được tiến hành tại các cơ sở quân sự của Ấn Độ.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Ấn Độ không tiết lộ chi tiết về thỏa thuận này, bao gồm cả loại tàu tuần tra xa bờ nào sẽ được chế tạo, do công ty nào sản xuất và số lượng bao nhiêu chiếc.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng đang cân nhắc một đề xuất của Myanmar, về việc huấn luyện các binh lính của nước này vận hành nhiều loại trực thăng khác nhau, trong đó có cả trực thăng tấn công.

Ấn Độ đã cung cấp cho Myanmar 4 chiếc máy bay tuần tra hàng hải Islander và các tàu pháo hải quân.

Ấn Độ và Myanmar cũng đang đàm phán soạn thảo một lộ trình về việc kiểm soát biên giới, một động thái mà nhiều nhà phân tích trong khu vực xem là một nỗ lực nhằm kiểm soát sự tiếp cận của Trung Quốc vào khu vực Ấn Độ Dương.


	Ấn Độ đang tìm cách phá "chuỗi ngọc trai" vây quanh mình

Ấn Độ đang tìm cách phá "chuỗi ngọc trai" vây quanh mình

Trung Quốc đã mở một căn cứ quân sự tại Quần đảo Coco, thuê của Myanmar. Quần đảo này nằm gần các đảo Andaman và Nicobar của Ấn Độ tại biển Andaman.

Đây là một quần đảo nằm trong “Chuỗi ngọc trai” của Trung Quốc, mà nước này đã nỗ lực thiết lập trong nhiều năm qua, nhằm thiết lập vành đai trên biển vây chặt khu vực Đông Nam và Nam Á, đồng thời tăng cường gây ảnh hưởng về địa chính trị và quân sự tại khu vực này.

“Chuỗi ngọc trai” chỉ các căn cứ quân sự, cảng biển của Trung Quốc nằm rải rác như những hạt ngọc trai, chạy theo tuyến đường hàng hải trên biển bắt đầu từ đảo Hải Nam qua biển Đông, qua Eo biển Malacca, sang Ấn Độ Dương… đến tận châu Phi (Somali) và vùng vịnh Persian, đặc biệt là dọc vùng biển Ấn Độ Dương như Pakistan, Sri Lanka, Sudan….

Đáp lại, Ấn Độ cũng đang ngày càng tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực, đặc biệt là các nước Đông Nam Á và Nhật Bản, nhằm vô hiệu hóa “Chuỗi ngọc trai” này của Trung Quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại