Báo Mỹ: Tên lửa JL-2 Trung Quốc còn rất lâu mới có thể tham chiến

Trịnh Hà |

(Soha.vn) - Trang Strategy Page của Mỹ hôm 24/7 có bài viết phản ảnh tình trạng phát triển của tên lửa đạn đạo JL-2 của Trung Quốc và Bulava của Nga.

Hôm 23/7, các quan chức Bộ quốc phòng Mỹ tiết lộ Hải quân Trung Quốc dự kiến đưa tàu ngầm tên lửa chiến lược Type 094 trang bị bệ phóng tên lửa đạn đạo JL-2 vào hoạt động trong năm tới. Tuy nhiên, theo Strategy Page, cả JL-2 và Type 094 vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa được khắc phục.


	Tên lửa JL-2 trong một lần phóng thử

Tên lửa JL-2 trong một lần phóng thử

Mặc dù đều tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng phục vụ quân đội nhưng do vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề nên cả hai loại tên lửa JL-2 và Bulava vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

Bài viết nhận định rằng trong việc phát triển kĩ thuật quân sự của hai nước Trung Nga, kéo dài và đình trệ là tình trạng thường gặp.

Trong quá trình nghiên cứu chế tạo, hai loại tên lửa đạn đạo phóng trên biển này đều đã gặp phải những vấn đề khó khắc phục.

Cảnh bắn thử tên lửa Bulava của Hải quân Nga trên một mẫu chiến hạm
Cảnh bắn thử tên lửa Bulava của Hải quân Nga trên một mẫu chiến hạm

Tên lửa Bulava từng thất bại nhiều lần khi phóng thử, tưởng như  phải bỏ đi, nhưng cuối cùng đến 23/12/2011 tên lửa này đã phóng thử thành công. Mặc dù vậy, trong 18 lần phóng tên lửa Bulava thì chỉ có 11 lần thành công, như vậy, chỉ số phóng thành công chỉ là 61 %. Hơn nữa, tên lửa đạn đạo này vẫn xuất hiện những vấn đề cần phải xử lý nên cần phải tiến hành phóng thử nhiều lần nữa mới có thể chính thức đưa vào sử dụng.

Trong khi đó, nếu theo đúng kế hoạch, tên lửa JL-2 Trung Quốc phải được đưa vào sử dụng từ 5 năm trước, nhưng do JL-2 và tàu ngầm hạt nhân được trang bị loại tên lửa này tồn tại rất nhiều vấn đề nên cho tới bây giờ tên lửa này vẫn bị “bỏ ngỏ”.

Tàu ngầm tên lửa Type 094 của Trung Quốc
Tàu ngầm tên lửa Type 094 của Trung Quốc

Tên lửa đạn đạo JL-2 của Trung Quốc nặng 42 tấn, tầm bắn tối đa lên tới 7.000 km. JL-2 được thiết kế để phóng từ tàu ngầm. Mỗi chiếc tàu ngầm Type 094 có thể được trang bị 12 ống phóng tên lửa đạn đạo chiến lược JL-2.

Theo bài viết, xét về mặt lý thuyết, nếu tàu ngầm Type 094 được trang bị loại tên lửa này tuần tra tới Hawai hay Alaska (Mỹ) thì có thể tiến hành tấn công bất kì mục tiêu nào trong lãnh thổ nước Mỹ, tuy nhiên, tính năng của loại tàu ngầm này vẫn còn nhiều điểm không khả thi. Một số nguồn tin cho biết tàu ngầm Type 094 gần đây đã tiến hành tuần tra thử trên biển nhưng không rõ có thành công hay không.

Việc nghiên cứu và phát triển tên lửa đạn đạo chiến lược trên biển của Mỹ xét đến cùng đều thành công hơn Trung Quốc” – bài báo khẳng định.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại