Vô cớ đánh chết người vì...nhìn nhầm

Vô cớ đụng người rồi bị đánh, Tâm đã rủ bạn đi trả thù nhưng chẳng may đánh chết người vô tội.

Ngày 15-7, TAND TP Đà Nẵng trong phiên xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tịnh Tâm  (SN 1995, ngụ huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) 17 năm tù , Nguyễn Ngọc Dung (SN 1989, ngụ quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) 16 năm 6 tháng tù, Nguyễn Ngọc Quang (SN 1988, ngụ quận Liên Chiểu) 16 năm tù, Mai Tấn Du (SN 1992, ngụ quận Liên Chiểu) 14 năm tù cùng về tội giết người và cố ý gây thương tích.

Vô cớ đánh chết người vì...nhìn nhầm
Bốn bị cáo Du, Tâm, Dung, Quang (từ trái sang) tại tòa

Theo cáo trạng, tối 6-6-2012, trong lúc đi vào nhà trọ, Tâm vô ý va vào người anh Trịnh Văn Tầm (SN 1983, ngụ tỉnh Hải Dương) nên bị Tầm đánh 2 cái vào mặt và đầu. Tức tối vì bị đánh, Tâm rủ Dung, Quang, Du đến quán cà phê nơi Tầm đang ngồi để đánh trả.

Tại đây, nhóm của Tâm thấy có 4 người bạn Tầm đang ngồi nói chuyện, trong đó có Lê Thanh Hiếu (SN 1991) và Ngô Công Cường (SN 1985). Lúc này, Tầm đang đi vào nhà vệ sinh ở phía trong. Nhóm của Tâm đã xông đến dùng hung khí đánh Hiếu và Cường bị thương nặng.

Sau đó, cả hai được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng Hiếu đã tử vong do chấn thương sọ não. Tỉ lệ thương tật của Cường được giám định là 12%.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại